Thế giới

Nhật Bản cam kết tăng cường hỗ trợ ASEAN trong lĩnh vực hàng hải và số hoá

ClockThứ Tư, 06/09/2023 15:06
TTH.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay (6/9) tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ cho các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực an toàn hàng hải và số hóa, đồng thời công bố kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho 5.000 người trong 3 năm tới.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết nước này sẽ tăng cường hỗ trợ các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực an toàn hàng hải và số hóa. Ảnh: AFP/Laodong

Kế hoạch này được công bố trong Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AIPF) được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 đang diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Đây là một phần trong sáng kiến mới của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng.

Theo đó, với sáng kiến kết nối toàn diện Nhật Bản - ASEAN, Nhật Bản sẽ phát triển một loạt các sáng kiến hợp tác với các thành viên ASEAN trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời thúc đẩy hợp tác kỹ thuật với ASEAN, Thủ tướng Kishida cho biết.

Cụ thể, Nhật Bản sẽ cung cấp chương trình đào tạo cho 5.000 người trong 3 năm tới ở 6 lĩnh vực, trong đó có hợp tác về không gian mạng và các dự án hạ tầng giao thông như xây dựng cảng biển, đường bộ, đường sắt và sân bay.

Đồng thời, Nhật Bản cũng sẽ giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật hàng hải cho các nước trong khu vực bằng cách đào tạo nhân viên tại các cơ quan bảo vệ bờ biển và cảnh sát hàng hải, cũng như cung cấp tàu tuần tra.

Sau các tác động của đại dịch COVID-19 và xung đột Ukraine, Thủ tướng Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường chuỗi cung ứng với khu vực Đông Nam Á để đảm bảo phân phối hàng hóa ổn định và đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ các nỗ lực của mỗi thành viên ASEAN trong việc số hóa cơ sở hạ tầng, tăng cường an ninh mạng và tăng cường chuỗi cung ứng thực phẩm và các sản phẩm khác.

Theo các quan chức chính phủ Nhật Bản, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Kishida và các đối tác Đông Nam Á dự kiến sẽ cam kết hợp tác để đạt được thành công trong hội nghị thượng đỉnh đặc biệt dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại Tokyo, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Nhật Bản - ASEAN.

Giới chức Nhật Bản cũng cho biết nước này và ASEAN cũng sẽ nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện” từ quan hệ đối tác chiến lược hiện tại, đồng thời nói thêm rằng một tuyên bố chung ngắn gọn sẽ được ban hành.

Được biết, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản dự kiến tái khẳng định sự hợp tác song phương nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Theo Kyodo News, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và các cường quốc khác đang tìm cách tăng cường sự gắn kết với các nước Đông Nam Á.

Trước đó, Trung Quốc đã nâng cấp quan hệ với ASEAN lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2021. Mỹ và Ấn Độ sau đó cũng có động thái tương tự.

Năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác thực chất giữa Nhật Bản và ASEAN, khởi đầu từ sự kiện thành lập Diễn đàn Nhật Bản-ASEAN về Cao su tổng hợp năm 1973.

Thủ tướng Kishida hiện đang có chuyến công du kéo dài một tuần từ ngày 5/9 tới Indonesia và Ấn Độ để tham dự các hội nghị thượng đỉnh liên quan của ASEAN tại Jakarta và hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn kéo dài 2 ngày ở New Delhi.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Kyodo News)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNCTAD: Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số

Mới đây, Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) đã công bố báo cáo cho thấy tác động đáng kể đến môi trường của lĩnh vực kỹ thuật số toàn cầu và gánh nặng không cân xứng mà các nước đang phát triển phải gánh chịu. Báo cáo nhấn mạnh rằng, trong khi số hóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và mang lại những cơ hội đặc biệt cho các nước đang phát triển thì hậu quả về môi trường của nó ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đáng lưu ý, các nước đang phát triển vẫn bị ảnh hưởng không đồng đều cả về kinh tế và sinh thái do sự phân chia về phát triển và kỹ thuật số hiện có.

UNCTAD Cần chiến lược bền vững để giảm thiểu tác động môi trường của nền kinh tế kỹ thuật số
Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm

Sáng 19/7, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị họp bàn về đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam (TCTHKVN) mời hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm
Ngành du lịch Nhật Bản lập kỷ lục, trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

Nghiên cứu Tác động kinh tế (EIR) năm 2024 của Hội đồng Du lịch & Lữ hành thế giới (WTTC) dự báo 2024 sẽ là một năm kỷ lục đối với ngành du lịch & lữ hành Nhật Bản, với những đóng góp kinh tế chưa từng có, tăng trưởng việc làm và chi tiêu mạnh mẽ của du khách. Triển vọng tích cực này phản ánh vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc thúc đẩy nền kinh tế và lực lượng lao động của Nhật Bản, đưa đất nước này trở thành điểm đến du lịch hàng đầu toàn cầu.

Ngành du lịch Nhật Bản lập kỷ lục, trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới
Giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề

Sáng 15/7, Trường cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Quốc Tế IKIGAI tổ chức chương trình hướng nghiệp “Hiểu mình hiểu nghề" nhằm giúp các em học sinh có bước đi vững chắc khi chọn con đường học nghề hệ trung cấp.

Giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề
Return to top