Thế giới

Nhật Bản nói “lời tạm biệt” với Cố Thủ tướng Shinzo Abe

ClockThứ Ba, 12/07/2022 14:10
TTH.VN - Nhật Bản ngày 12/7 đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để “vĩnh biệt” Cố Thủ tướng Shinzo Abe, một nhà lãnh đạo thống trị chính trường Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, là vị thủ tướng tại vị lâu nhất của đất nước, trước khi ông bị ám sát trong cuộc vận động tranh cử vào tuần trước.

Người dân Nhật Bản bày tỏ tiếc thương cựu Thủ tướng Abe ShinzoNhật Bản đem lại những lựa chọn đáng tin cậy cho Đông Nam ÁNhật Bản nỗ lực tìm cứu hộ nạn nhân, khắc phục hậu quả động đấtNhật Bản chạy đua với thời gian giải cứu nạn nhân lũ lụtSứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe

Cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phục vụ đất nước hết lòng với toàn bộ lòng dũng cảm và sự táo bạo. Ảnh minh họa: Thanh Niên

Cụ thể, từ sáng sớm ngày 12/7, hàng dài những người mặc đồ đen, xen lẫn với những người khác trong trang phục kín đáo, lịch sự đã chờ đợi bên ngoài Đền Zojoji ở Trung tâm Tokyo, nơi tổ chức tang lễ của Cố Thủ tướng Shinzo Abe. Vào 1h chiều theo giờ địa phương, lễ viếng riêng của vị lãnh đạo sẽ diễn ra và chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Hàng trăm người đến đưa tang cũng đã đổ đến ngôi đền giữa cái nóng của mùa hè từ tối ngày 11/7 để bày tỏ lòng kính trọng đối với Cố Thủ tướng Shinzo Abe. Việc ông bị ám sát đã làm “choáng váng” một quốc gia, nơi tội phạm súng đạn và bạo lực chính trị là chuyện hiếm xảy ra.

Sau tang lễ, xe tang chở thi hài của ông Shinzo Abe sẽ đi qua trung tâm thành phố Tokyo, nơi cờ Nhật Bản được treo cùng dải băng tang màu đen.

Lễ rước sẽ diễn ra ở trung tâm chính trị của thủ đô Nagatacho, đi qua các địa điểm như Tòa nhà Quốc hội, nơi mà ông Shinzo Abe lần đầu tiên bước đến với tư cách là một nhà lập pháp trẻ tuổi vào năm 1993, cũng như văn phòng mà ông đã lãnh đạo đất nước trong bốn nhiệm kỳ thủ tướng từ năm 2012 - 2020.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào sự kiện này, với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm đến Nhật Bản để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc và lòng kính trọng đến vị lãnh đạo đáng mến. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai) cũng tham gia tang lễ trong một chuyến thăm riêng, với tư cách là một người bạn của gia đình.

Cùng lúc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn qua đoạn video đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức, sau khi ông đến thăm Đại sứ quán Nhật Bản tại Paris.

Trong video, Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ: “Tôi nhớ tất cả những lần gặp gỡ và làm việc cùng nhau của tôi và Cố Thủ tướng Shinzo Abe, đặc biệt là trong chuyến thăm của tôi đến Nhật Bản vào năm 2019. Tôi đã mất một người bạn. Ông ấy đã phục vụ đất nước hết lòng với toàn bộ lòng dũng cảm và sự táo bạo”.

Liên quan đến vụ ám sát Cố Thủ tướng, hãng tin Kyodo dẫn lời các nhà điều tra cho biết, kẻ tình nghi đã bị bắt tại hiện trường và được xác định có tên Tetsuya Yamagami, 41 tuổi.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top