Thế giới

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thái tử kế vị Đan Mạch

ClockThứ Ba, 01/11/2022 14:05
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10-3/11/2022.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Đan MạchChuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọngÝ nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thái tử kế vị Đan Mạch FrederikKỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-AlgeriaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10-3/11/2022.

Sáng 1/11, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Thái tử kế vị Đan Mạch.

Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng Thái tử kế vị Frederik và Công nương Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam; coi đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu nửa thế kỷ phát triển vượt bậc của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng tình cảm sâu sắc mà Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội nhiều năm qua.

Thông báo với Thái tử Frederik về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật, cũng như các mục tiêu phát triển ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và đồng hành của Đan Mạch trong tiến trình này.

Thái tử Frederik bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Việt Nam và chứng kiến những chuyển biến kinh tế-xã hội ấn tượng; khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng tái tạo.

Thái tử thông báo cùng đi với phái đoàn có 36 tập đoàn và công ty năng lượng lớn của Đan Mạch, thể hiện xu hướng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng trong thời gian tới.

Thái tử Frederik khẳng định với việc hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch, quan hệ hợp tác hai nước trong lĩnh vực môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu bước vào một giai đoạn hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn, theo đó Đan Mạch sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển sâu rộng, tích cực trong tất cả các lĩnh vực, nhất là về đầu tư, hợp tác năng lượng, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục-đào tạo, văn hóa,... đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực: biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh vào năm 2011, quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2013.

Việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được đi vào thực hiện đã góp phần đưa hợp tác thương mại và đầu tư tăng trưởng ấn tượng.

Hiện Đan Mạch đang đứng thứ 22/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth với thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn cùng với sự quan tâm, ủng hộ của Hoàng gia và cá nhân Thái tử, quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Đan Mạch sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, đặc biệt trong năm 2023 - thời điểm kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Đan Mạch.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn ngày càng có nhiều  doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; đồng thời tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, lao động và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Đan Mạch đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc, kinh doanh, học tập tại Đan Mạch có cuộc sống ổn định, hòa nhập với sở tại, trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam được thông qua

NDO - Chiều 10/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Nhóm làm việc về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam.

Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam được thông qua
Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cùng với sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa và nhân văn của cuộc chiến tranh đang tiến hành để đánh bại kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiếp nối truyền thống đó, trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương đối xử khoan hồng, nhân đạo đối với tù, hàng binh.

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam
Return to top