Thế giới

Philippines ban hành cảnh báo đối với siêu bão Surigae

ClockThứ Hai, 19/04/2021 14:57
Surigae – cơn bão đầu tiên trong năm 2021 ở Tây Thái Bình Dương đang áp sát miền Đông Philippines.

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines, gây ra ít nhất 2 vụ lở đấtChâu Âu ứng phó với siêu bão đầu tiên trong năm 2020

Siêu bão Surigae trên ảnh vệ tinh hồng ngoại. Ảnh: Cơ quan thời tiết Philippines/CNN

Vào sáng nay (19/4), sức gió tối đa của bão Surigae đã giảm xuống còn 220km/giờ. Mặc dù không còn là siêu bão nhưng nó vẫn là một cơn bão mạnh, tương đương bão cấp 4 ở Đại Tây Dương. Trước đó cuối tuần qua, Surigae đã đạt được sức gió cực đại là 305km/giờ, trở thành cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong tháng 4, vượt qua cả cơn bão Maysak vào năm 2015 cùng một số cơn bão khác có sức gió 278km/giờ, theo dữ liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ.

Bão Surigae sẽ suy yếu dần khi nó di chuyển song song với miền Đông và miền Trung Philippines trong 24 đến 36 giờ tới. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) đã ban hành cảnh báo số 2 đối với khu vực  Luzon, Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Samar và Mindanao.

Các dự báo về hướng đi của Surigae đều cho thấy nó sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Philipppines. Cơn bão sẽ di chuyển song song với miền Đông và miền Trung Philippines trước khi chuyển hướng tới miền Nam Nhật Bản./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo trộm mùa nắng nóng

Dù đã được cảnh báo nhiều lần về các hành vi trộm cắp tài sản mùa nắng nóng, nhưng người dân vẫn chủ quan, thiếu cẩn thận để các đối tượng xấu lợi dụng đột nhập vào nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh báo trộm mùa nắng nóng
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Return to top