Thế giới

Quan chức cấp cao Mỹ-Trung thảo luận vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu

ClockThứ Tư, 16/11/2022 16:27
Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương đã có cuộc thảo luận "tích cực, thẳng thắn và mang tính xây dựng" trong 2 giờ đồng hồ.

Lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt, cam kết đưa quan hệ hai bên trở lại đúng hướngTổng Thư ký LHQ: G20 quan trọng trong giải quyết khủng hoảng toàn cầu

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Y tế G20. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra ở Bali, Indonesia.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa bà Yellen và một quan chức cấp cao của Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết tại cuộc gặp, bà Yellen và ông Dịch Cương đã thảo luận tình hình tài chính và kinh tế vĩ mô toàn cầu, trong đó có vấn đề giá năng lượng, hàng hóa tăng cao và không ổn định. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế vĩ mô ở Mỹ và Trung Quốc.

Theo một quan chức của Bộ Tài chính Mỹ, bà Yellen và ông Dịch Cương đã có cuộc thảo luận "tích cực, thẳng thắn và mang tính xây dựng" trong 2 giờ đồng hồ. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến G20.

Trả lời phỏng vấn của tờ New York Times trước thềm cuộc gặp, Bộ trưởng Tài chính Yellen cho biết bà sẽ tập trung vào việc ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng với tư cách hai cường quốc, Trung Quốc và Mỹ cần xây dựng lộ trình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm mối quan hệ./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài

Theo kế hoạch hành động vừa được Nội các Trung Quốc công bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục rút ngắn danh sách cấm đối với đầu tư nước ngoài và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho các công ty toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ.

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài
Return to top