Thế giới

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng kỷ lục

ClockThứ Tư, 29/12/2021 07:14
TTH.VN - Số liệu từ Bộ Kinh tế Nhật Bản ngày 28/12 cho thấy, sản lượng công nghiệp của quốc gia này đã ghi nhận mức tăng kỷ lục trong tháng 11 vừa qua.

Nhật Bản nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 lên 3,2%Nhiều tập đoàn Nhật nhìn thấy cơ hội ở Việt Nam

Một nhà máy sản xuất ô tô ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, sự phục hồi trở lại của ngành công nghiệp ô tô đã giúp sản lượng công nghiệp tăng 7,2%, so với mức được ghi nhận trước đó vào tháng 10. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1978. Trước đó, các nhà phân tích đã kỳ vọng mức tăng 4,8% về sản lượng công nghiệp.

Đáng chú ý, sự mở rộng về sản lượng công nghiệp đã thêm bằng chứng cho thấy, sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất từ ​​những vấn đề khó khăn liên quan đến chuỗi cung ứng đã diễn ra một cách vững chắc, trước khi biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 bắt đầu lây lan trên phạm vi toàn cầu.

Mặc dù với sự mở rộng trong tháng 11, sản lượng vẫn thấp hơn so với mức của tháng 7. Đây là một dấu hiệu cho thấy tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu gây thiệt hại như thế nào đối với lĩnh vực sản xuất chủ chốt của Nhật Bản.

Trong đó, sản lượng trong tháng 11 cao hơn 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn giảm mạnh so với mức cao hồi tháng 4.

Tuy vậy, mức tăng mạnh mẽ về sản lượng của tháng 11 chỉ ra, nền kinh tế Nhật Bản có khả năng sẽ trở lại một con đường phục hồi ổn định hơn. Bên cạnh đó, sản lượng nhà máy “tốt hơn mong đợi” từ Nhật Bản cũng báo hiệu rằng, thương mại toàn cầu có thể đang lấy lại vị thế, và có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho sự phục hồi kinh tế.

Trong một động thái liên quan trước đó, các nhà kinh tế đã dự báo về một sự hồi sinh của hoạt động mua sắm, dẫn đến đà tăng trưởng trở lại của Nhật Bản trong quý này, sau khi những biện pháp hạn chế khẩn cấp được dỡ bỏ vào cuối tháng 9, cùng với tiến bộ nhanh chóng trong việc tiêm chủng. Theo đó, sản lượng công nghiệp cao hơn có thể tạo thêm một động lực tăng trưởng khác.

Tính theo ngành công nghiệp, sản lượng trong tháng trước đã mở rộng ở 11 trong số 15 ngành công nghiệp được Bộ Kinh tế Nhật Bản theo dõi. Trong đó, mức tăng 43% sản lượng từ lĩnh vực ô tô đã chiếm đến 2/3 mức tăng tổng thể.

Ông Atsushi Takeda, nhà kinh tế đến từ Viện nghiên cứu Itochu nhận định: “Sản lượng đang hướng tới sự phục hồi, nhưng yếu tố lớn nhất đằng sau mức tăng 7,2% trong tháng 11 chủ yếu là nhờ vào lĩnh vực ô tô”.

Hồi tuần trước, nhà sản xuất ô tô Toyota Motor cho biết, sản lượng toàn cầu của họ đã tăng trở lại trong tháng 11, ở mức chỉ thấp hơn 1% so với hồi năm ngoái.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Bloomberg)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top