Thế giới

Số người chết do ngộ độc rượu ở Mumbai đã lên đến 100

ClockThứ Ba, 23/06/2015 08:16
TTH.VN - Chính quyền Mumbai cam kết sẽ thẳng tay trừng trị các vụ buôn bán rượu lậu khi số người tử vong trong vụ ngộ độc hàng loạt do rượu lậu mới nhất của Ấn Độ đã tăng lên 100 người vào ngày hôm qua (22/6), các quan chức Ấn Độ cho biết.


Người thân mai táng cho một nạn nhân chết do ngộ độc rượu ở Mumbai - Ảnh: Skynews

Dhananjay Kulkarni, Phó ủy viên cảnh sát ở thành phố miền tây Ấn Độ, công bố số nạn nhân tử vong vừa được cập nhật trong vụ ngộ độc rượu tồi tệ nhất ở Mumbai trong hơn một thập kỷ qua. "Hiện tại, số người chết đã lên đến 100 và 47 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện," ông nói với hãng tin AFP.

Nạn nhân đầu tiên bắt đầu có triệu chứng bất ổn vào khoảng giữa tuần trước, sau khi uống rượu lậu tự làm bất hợp pháp ở một khu ổ chuột ở phía bắc của thành phố, thủ đô tài chính của Ấn Độ. "Chúng tôi tin rằng, chúng tôi đã thu giữ tất cả các loại rượu giả nên số người thiệt mạng có thể sẽ sớm dừng lại," phó ủy viên cho biết.

Theo ông Kulkarni, cảnh sát đã bắt giữ 2 phụ nữ bị buộc tội cung cấp rượu lậu, nâng tổng số người bị giam giữ do phân phối rượu lậu ở ngoại ô Tây Malad lên 7 người. Ông cũng nói thêm rằng, một trong hai phụ nữ bị bắt giữ đã bị nghi ngờ buôn bán rượu lậu ở khu vực này trong 10 năm qua.

Cảnh sát vẫn đang chờ đợi kết quả của một cuộc điều tra để xác định xem nồng độ methanol có trong thứ gọi là rượu này cao đến mức nào. Methanol, một loại cồn rất độc được sử dụng như chất chống đông lạnh hoặc nhiên liệu, thường được thêm vào rượu lậu ở Ấn Độ như là một phương pháp rẻ tiền và nhanh chóng để nâng cao hàm lượng rượu. Rượu không có giấy phép được tiêu thụ rộng rãi trên khắp đất nước, đôi khi được bán với giá thấp hơn 1 USD cho một chai 0,25l, và thường xuyên gây chết người.

Hiếm khi xảy ra các sự cố như vậy ở một thành phố lớn như Mumbai, hầu hết các trường hợp ngộ độc rượu thường xảy ra ở các vùng nông thôn nghèo. Vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng được ghi nhận ở Mumbai gần đây nhất là từ năm 2004 khi có khoảng 100 người thiệt mạng.

Tố Quyên (lược dịch từ Straitstimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí

Hãng tin Reuters dẫn lời Chính phủ Azerbaijan, chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2024 (COP29) cho biết, nước này sẽ bảo vệ quyền của các quốc gia sản xuất dầu khí được đầu tư vào lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh, bất chấp các mục tiêu về khí hậu, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch vẫn còn đang rất cao.

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Return to top