ClockThứ Tư, 12/06/2019 14:43

Anh trở thành quốc gia G7 đầu tiên có mục tiêu phát thải bằng không

TTH.VN - Hãng thông tấn Reuters ngày 12/6 dẫn nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết, Anh sẽ tăng cường các mục tiêu khí hậu và cam kết của mình trong việc đạt mức phát thải khí nhà kính bằng không đến năm 2050.

LHQ: Châu Á-Thái Bình Dương khó đạt các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030Sydney cam kết 100% năng lượng tái tạo đến năm 2050Anh cam kết chung tay cùng Việt Nam giảm thiệt hại của biến đổi khí hậuAustralia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải

 Anh đặt mục tiêu phát thải khí nhà kính bằng không đến năm 2050. Ảnh: Reuters

Theo đó, Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đặt ra mục tiêu này.

Anh hiện đang đặt mục tiêu cắt giảm 80% lượng khí thải nhà kính đến năm 2050, từ mức của năm 1990. Tuy nhiên, các nhà vận động cho rằng, điều này không đủ để đáp ứng các cam kết được đưa ra theo Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu năm 2015, nhằm cố gắng hạn chế sự gia tăng của tình trạng ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

“Ngay bây giờ là thời gian để đi xa hơn và nhanh hơn nhằm bảo vệ môi trường cho con cái của chúng ta”, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định trong một tuyên bố.

Theresa May nói thêm: “Đạt con số 0 đến năm 2050 là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải đạt được nó để đảm bảo chúng ta bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai”.

Trong một động thái liên quan, Ủy ban về Biến đổi khí hậu Anh hồi tháng trước cho rằng, quốc gia này nên chuyển sang mục tiêu mới, điều đó sẽ đòi hỏi việc sản xuất điện tái tạo nhiều hơn và có thể yêu cầu việc loại bỏ các xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel mới đến ít nhất là năm 2035.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình cũng cần loại bỏ khí đốt tự nhiên và chuyển sang sử dụng những lựa chọn thay thế carbon thấp, như hydro hoặc bơm nhiệt.

Bà Carolyn Fairbairn, Tổng giám đốc của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) hoan nghênh động thái này. “Một số lĩnh vực sẽ cần những con đường rõ ràng để cho phép việc đầu tư vào các công nghệ carbon thấp, và điều quan trọng là có sự phối hợp về các chính sách và quy định cần thiết để mang lại một tương lai sạch”, bà Carolyn Fairbairn lưu ý.

Ngoài ra, Anh hy vọng quyết định của mình sẽ khuyến khích các quốc gia khác áp dụng nhiều hơn những mục tiêu khí hậu đầy tham vọng; đồng thời cho biết, một đánh giá tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 5 năm nhằm xác nhận xem các quốc gia khác có hành động tương tự hay không.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

TIN MỚI

Return to top