ClockThứ Hai, 22/10/2018 14:29

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển du lịch với Thái Lan và Việt Nam

TTH.VN - Nhằm mục tiêu thu hút 10 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025, sau đó tăng lên thành 15 triệu lượt vào năm 2030, chính phủ Campuchia tuyên bố trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác phát triển du lịch với Thái Lan và Việt Nam.

Bùng nổ nhu cầu đi lại, Indonesia đầu tư 10 tỷ USD xây sân bay ven sôngSố lượng du khách đến Nhật Bản giảm lần đầu tiên trong 6 nămCuba khánh thành khách sạn hạng sang thứ 2 tại La HabanaNhật Bản giới thiệu hệ thống visa du lịch điện tử vào năm 2020Đông Nam Á thu hút nhiều khách du lịch nhất châu Á

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển du lịch với Thái Lan và Việt Nam. Ảnh minh họa: Vietnam National Administration of tourism

Đối với Thái Lan, Campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình đi lại của du khách, đơn giản hóa thủ tục xin cấp visa, thúc đẩy tiềm năng du lịch đối ứng, sử dụng visa nhập cảnh 1 lần và tham gia các triển lãm xúc tiến du lịch. Chủ tịch Hiệp hội các công ty du lịch lữ hành Campuchia Chhay Sivlin khẳng định, tăng cường hợp tác với Thái Lan là yếu tố quan trọng để phát triển ngành du lịch nước nhà.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh dân số Thái Lan rất đông, các chuyến bay thẳng đi quốc tế cũng rất nhiều. Do vậy, một khi Campuchia tận dụng tốt cơ hội hợp tác này, số lượng du khách đến đây sẽ ngày càng tăng. Được biết, hiện cả Thái Lan và Campuchia đều đang nỗ lực tìm cách triển khai hệ thống visa nhập cảnh 1 lần.

Về phía Việt Nam, Bộ du lịch Campuchia cam kết hành động nhằm mục tiêu thúc đẩy các sản phẩm du lịch, dịch vụ của Campuchia theo kế hoạch du lịch chung “Hai quốc gia, một điểm đến”. Tại triển lãm Vietnam Travel Mart năm 2018 được tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội du lịch Campuchia để giới thiệu dịch vụ đến du khách nước này.

Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia có lượng du khách đến Campuchia lớn thứ hai, sau Trung Quốc. Trong khi Thái Lan xếp thứ 5, sau Hàn Quốc và Lào.

Đan Lê (Lược dịch từ Investvine)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top