ClockThứ Hai, 14/08/2017 09:18

Chính phủ Anh đã sẵn sàng cho vòng đàm phán Brexit thứ 3?

Bất chấp việc nội bộ Đảng Bảo thủ cầm quyền của Anh đang có nhiều quan điểm khác nhau trong vấn đề đàm phán Brexit.

Chính phủ Anh ngày 13/8 tuyên bố sẽ sớm đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu. Trong đó đáng chú ý có vấn đề đường biên giới trong tương lai giữa vùng Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 3 về Brexit đang tới gần.

chinh phu anh da san sang cho vong dam phan brexit thu 3 hinh 1
Nữ Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Vòng đàm phán thứ 2 về Brexit giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc vào cuối tháng 7 vừa qua mà không có bất cứ tiến triển nào đạt được, do hai bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu Michel Barnier, nhiều vấn đề đến nay vẫn chưa được chính phủ Anh làm rõ, như đường biên giới với Cộng hòa Ireland, quyền của công dân các nước thành viên EU tại Anh và vấn đề “hóa đơn li dị” – là tiền mà Anh phải trả cho EU do rời khỏi liên minh này. 

Ông Michel Barnier đã yêu cầu chính phủ Anh phải có quan điểm rõ ràng hơn về các vấn đề này trước khi bước vào phòng đàm phán thứ 3, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/8 tới.

Phản ứng trước yêu cầu trên, Chính phủ Anh thông báo sẽ sớm công bố quan điểm của mình về các vấn đề đàm phán Brexit, trong đó bao gồm cả đường biên giới trong tương lai giữa vùng Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). 

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar gần đây đã thể hiện sự không hài lòng với Chính phủ Anh khi nước này đến nay vẫn chưa có bất kỳ đề xuất chắc chắn nào để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện quay lại “biên giới cứng” giữa Bắc Ireland của Anh và Ireland.

Dự kiến, Chính phủ Anh sẽ vẫn tiếp tục duy trì tự do lưu thông hàng hóa giữa Anh và EU như hiện nay. Đối với vấn đề những thỏa thuận đối tác trong tương lai giữa Anh và EU,  Anh sẽ công bố vào tháng 10 tới, trong đó, có những đề xuất của nước này về các thỏa thuận hải quan mới với EU.

Theo nguồn tin từ phía Anh, những giấy tờ liên quan đến “tương lai đối tác” mà nước này sắp công bố cho thấy Chính phủ Anh đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán.

Phía Anh cho rằng những vấn đề được đề cập tại 2 vòng đàm phán trước, bao gồm đóng góp tài chính của Anh cho EU, có mối liên hệ không thể tách biệt đối với vấn đề đàm phán liên quan đến tương lai các mối quan hệ của Anh với EU. Các nguồn tin cũng cho thấy Anh đã sẵn sàng “mở rộng phạm vi đàm phán” và tiến tới một thỏa thuận được sự chấp thuận từ cả hai phía. 

Hiện giới chức Anh khẳng định, nước này cần một giai đoạn chuyển tiếp trước khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên đó sẽ không phải là “cửa sau” để tiếp tục là thành viên của khối này.

Trong một bài báo đăng trên tờ Sunday Telegraph hôm 12/8 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond và Bộ trưởng Thương mại Liam Fox cùng đưa ra quan điểm chung, rằng không nên có một “vách đá” trước thời điểm Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019; đồng thời cho rằng bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào cũng sẽ có “khoảng thời gian giới hạn”.

Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond cho biết: “Tôi nghĩ rằng người dân Anh muốn nhìn thấy vào ngày đầu tiên sau khi Anh rời EU là công việc của họ vẫn diễn ra như thường lệ. Họ sẽ đi đến siêu thị và vẫn thấy các sản phẩm của Pháp và Tây Ban Nha đang trên các kệ hàng.

Họ sẽ đến sân bay và có thể lên máy bay đến bất cứ nơi nào thuộc châu Âu cho kỳ nghỉ của mình. Vì vậy, công việc của chúng tôi khi đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu là đảm bảo rằng cuộc sống của mọi người dân không bị gián đoạn”.

Hai bộ trưởng Anh cũng hy vọng nền kinh tế Anh vẫn phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn chuyển đổi này. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp cần phải tin rằng sẽ không có một “vách đá”  khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu trong khoảng hơn 20 tháng tới.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Return to top