ClockChủ Nhật, 19/11/2017 21:41

Chủ tịch ASEAN Singapore triển khai kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu

TTH - Cùng với tuyên bố khẳng định năm 2018 sẽ là năm về hành động khí hậu, Chính phủ Singapore cho biết, quốc gia này đang bắt tay vào triển khai biện pháp tiếp cận mới, để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Singapore tuyên bố năm 2018 sẽ là năm về hành động khí hậu. Ảnh:CNA

Tuyên bố này được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Singapore Masagos Zulkifli công bố tại Hội nghị Liên Hiệp quốc về Biến đổi khí hậu ở thành phố Bonn (Đức), với mục tiêu chính là nâng cao nhận thức của công dân thông qua các chiến dịch, đồng thời thúc đẩy người dân hành động để bảo vệ môi trường.

Theo đó, cách tiếp cận này được xem là “nhẹ nhàng hơn” so với chiến lược quản lý hiện hành tập trung chủ yếu đến các ngành công nghiệp ở đất nước này. Cụ thể, giới chức Singapore sẽ triển khai một số ý tưởng bao gồm chiến dịch kêu gọi trực tuyến, các cuộc hội đàm, hội thảo tại các địa điểm công cộng như trường học, đường phố..., với kỳ vọng sự tiếp cận mềm mỏng sẽ thu hút và tác động đến nhận thức của công dân.

Đây là kinh nghiệm được rút ra từ những thất bại trong nỗ lực triển khai các chiến dịch thông thường ở đất nước này, khi chiến dịch Giờ Trái đất của Singapore không thành công và tỷ lệ tái chế rác thải nội địa của quốc gia này chỉ đạt 21%, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác như Đài Loan và Hàn Quốc.

Hạnh Nhi (Lược dịch từ Straitstimes News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top