ClockChủ Nhật, 21/08/2016 06:07

Động đất mạnh 6 độ richter ở miền bắc Nhật Bản

TTH.VN - Một trận động đất mạnh 6 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản vào rạng sáng nay (21/8). Đây là ngày thứ 3 liên tiếp xảy ra động đất mạnh tại nước này. Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do trận động đất gây ra.

Nhật Bản tiếp tục rung chuyển vì động đấtNhật Bản kiểm tra nhà máy điện hạt nhân sau động đấtNhật Bản bổ sung thêm 7,15 tỷ USD tái thiết khu vực động đấtMiền nam Nhật Bản sau thảm họa động đấtMiền nam Nhật Bản lại hứng chịu động đất mạnhNỗi lo kinh tế sau trận động đất mạnh tại Nhật Bản

Trận động đất xảy ra tại miền bắc Nhật Bản vào rạng sáng 21/8 có tâm chấn ở độ sâu 10 km. Ảnh: AP

Tờ AFP dẫn nguồn tin từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, trận động đất xảy ra vào lúc 0h58 (giờ địa phương), cách 170 km về phía đông-đông bắc của thành phố Miyako. Tiếp ngay sau đó là một dư chấn mạnh 5,3 độ richter.

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nói rằng, không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất này.

Trận động đất xảy ra cách 7 tiếng đồng hồ, sau khi một trận động đất mạnh 6 độ richter làm rung chuyển cùng khu vực này vào hôm 20/8, tiếp sau dư chấn mạnh 5,3 độ richter ở phía đông Miyako vào ngày 19/8.

Trước đó, một thảm họa động đất kinh hoàng trong tháng 3/2011 đã gây ra sóng thần ập vào bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, khiến hơn 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích, làm 3 lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Fukushima rơi vào cuộc khủng hoảng.

Hồi tháng 4 năm nay, 2 trận động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Kumamoto ở miền nam Nhật Bản, kéo theo hơn 1.700 dư chấn, làm 49 người tử vong và gây thiệt hại trên diện rộng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Reuters)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top