ClockThứ Ba, 13/09/2016 14:27

EU nhất trí giành ngân sách cao hơn để giải quyết vấn đề di cư

TTH.VN - Tin từ Reuters sáng nay (13/9) cho biết, các nước Liên minh châu Âu (EU) nhất trí giảm quỹ từ ngân sách EU dành cho các vùng nghèo của khối, trong khi sẽ tăng cường chi tiêu để quản lý dòng người di cư và thúc đẩy tăng trưởng.

EU tăng gấp đôi viện trợ khẩn cấp cho người tị nạn ở Hy LạpNgười tị nạn vẫn đổ về châu Âu, chính sách di cư của EU đã thất bại?Châu Âu bắt đầu gửi trả người di cư

Các khu nhà tạm, lều và container mà người di cư sinh sống ở Calais, Pháp, ngày 7/9/2016. Ảnh: Reuters

Trong một làn sóng di cư chưa từng có trong năm ngoái, 1,3 triệu người đã tới được bờ nam của EU, chủ yếu đến Đức từ Hy Lạp và Italia.

Với kế hoạch mới, tổng ngân sách di trú cho năm 2017 sẽ lên tới 5,2 tỷ euro, dự kiến ​​sẽ được dùng vào việc củng cố biên giới bên ngoài, tái định cư cho người tị nạn và giúp người di cư hoà nhập vào cộng đồng. Ngoài ra, 2,2 tỷ euro sẽ được dành để hỗ trợ cho bất kỳ hành động nào bên ngoài EU nhằm giải quyết nguyên nhân dẫn đến các dòng người tị nạn.

Chính phủ các nước EU cũng nhất trí tăng 9% ngân sách trong năm tới lên 19 tỷ euro để chi trả cho các dự án của EU nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, trong bối cảnh khối vẫn đang đấu tranh để giảm tỷ lệ thất nghiệp vốn ở mức cao sau khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008.

Để bù đắp cho các khoản chi phí cao hơn dành cho người di cư và việc làm, EU đã đồng ý cắt giảm các khoản chi tiêu khác và cắt giảm kinh phí dành cho các khu vực kém phát triển nhất trong khối, chủ yếu ở Đông Âu, với mức cắt giảm gần 24% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều nhà ngoại giao cho rằng, các nước Đông Âu là những người hưởng lợi chính của các Quỹ phát triển và lo ngại rằng, quyết định này có thể mở đường cho việc cắt giảm nhiều hơn nữa trong những năm tới.

Hôm nay (13/9), Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đánh giá lại khung tài chính của EU cho giai đoạn 2014-2020, và có thể sẽ đề nghị một ngân sách linh hoạt hơn, ưu tiên cho các trường hợp khẩn cấp và cắt giảm chi phí cố định, Reuters cho biết thêm.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & SMH)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top