ClockThứ Sáu, 04/05/2018 11:38

Hàn Quốc: Quân đội đẩy nhanh thực hiện Tuyên bố Panmunjom

Các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết Bộ này đã thành lập một đơn vị đặc biệt để thực hiện thỏa thuận đạt được trong cuộc họp thượng đỉnh liên Triều mới đây nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin.

Những biểu tượng đầy ý nghĩa trong phòng đàm phán liên TriềuSau thượng đỉnh, người Hàn Quốc “tràn ngập niềm tin” vào Triều Tiên5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên TriềuTuyên bố đầu tiên của lãnh đạo Hàn-Triều tại Hội nghị Thượng đỉnh

Hàn Quốc đẩy nhanh thực hiện Tuyên bố Panmunjom. (Nguồn: HaB Korea)

Đơn vị này gồm có các quan chức của Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và các chuyên viên dân sự.

Một quan chức của Bộ này phát biểu: "Đó là một đơn vị đặc biệt được thành lập để chuẩn bị cho việc thực hiện các biện pháp trong thời gian tới thực thi Tuyên bố Panmunjom. Chúng tôi cũng có kế hoạch tiếp thu ý kiến từ một ủy ban cố vấn gồm các chuyên gia bên ngoài”./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top