ClockThứ Hai, 04/03/2019 20:16

Indonesia, Australia ký kết hiệp định thúc đẩy thương mại, dịch vụ

TTH - Indonesia và Australia ngày 4/3 ký kết một hiệp định đối tác kinh tế, nhằm đẩy mạnh thương mại và đầu tư song phương trong một loạt các lĩnh vực.

Indonesia, Australia chủ trì cuộc họp chống khủng bốAustralia, Indonesia tuyên bố khôi phục quan hệ quân sự đầy đủIndonesia khẳng định tăng cường quan hệ với Australia

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita và Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmingham ký kết hiệp định tại thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 4/3. Ảnh: Reuters

Cụ thể, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-Australia được Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita và Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmingham ký kết tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Theo đó, hiệp định sẽ loại bỏ tất cả thuế quan của Australia đối với hàng nhập khẩu từ Indonesia, trong khi 94% thuế quan của Indonesia sẽ dần được gỡ bỏ.

Sau lễ ký kết, Chính phủ hai quốc gia sẽ bắt tay vào quá trình phê chuẩn để hiệp định đi vào hiệu lực. Ông Lukita cho biết, ông hy vọng hiệp định này sẽ được phê chuẩn tại Indonesia trước cuối năm nay.

Hiệp định thương mại là “một bước tiến tốt đẹp cho mối quan hệ song phương quan trọng giữa hai quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế lớn (G20)”, ông Ben Bland, Giám đốc phụ trách dự án Đông Nam Á tại Viện nghiên cứu Lowy ở Sydney (Australia) nhận định.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

Những năm qua, các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối với người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho NKT vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên sống độc lập, hoà nhập với cộng đồng.

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

TIN MỚI

Return to top