ClockThứ Ba, 25/04/2017 06:26

LHQ: Các nước vùng Vịnh cần góp sức ngăn nạn đói ở Yemen

TTH.VN - Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hiệp quốc (LHQ), ông Stephen O'Brien ngày 24/4 lên tiếng kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh góp sức để ngăn chặn nạn đói ở Yemen, nơi chiến tranh kéo dài suốt 2 năm khiến hàng triệu người đối mặt với nạn đói.

Mỹ tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột YemenWFP “chạy đua với thời gian” để ngăn chặn nạn đói ở YemenUNICEF chủng ngừa bại liệt cho 5 triệu trẻ em YemenLHQ cần 2,1 tỷ USD ngăn chặn nạn đói ở Yemen

Trẻ em tại trại tạm trú dành cho những người bị di dời do chiến tranh gần Sanaa, Yemen ngày 24/4. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi của ông O'Brien được đưa ra 1 ngày trước khi hội nghị của LHQ được tổ chức, nhằm tìm kiếm 2,1 tỷ USD cho Yemen trong năm nay.

Các báo cáo của LHQ cho thấy, tổ chức này chỉ mới nhận được 15% ngân sách nói trên, nhưng số tiền này không đến từ các quốc gia trong khu vực.

Khoảng 17 triệu trong số 26 triệu người Yemen đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và ít nhất 3 triệu trẻ em suy dinh dưỡng đang gặp "nguy hiểm nghiêm trọng", ông O'Brien khẳng định.

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ nói với Reuters rằng: "Điều này đang nhanh chóng trở thành thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Tôi sẽ thúc giục các nước, nhất là khu vực này đẩy mạnh hỗ trợ đối với người dân Yemen".

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Last Minute Stuff)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 15/4, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở Yemen, đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen

TIN MỚI

Return to top