ClockThứ Ba, 28/08/2018 19:46

Liên Hiệp quốc cảnh báo khả năng lây lan dịch sốt heo châu Phi

TTH - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp quốc (FAO) ngày 28/8 cảnh báo, nhiều khả năng dịch sốt heo châu Phi ở Trung Quốc có thể sẽ lây lan đến các khu vực lân cận như Đông Nam Á hoặc bán đảo Triều Tiên.

Liên Hiệp quốc hỗ trợ xây dựng môi trường kinh doanh công bằng ở ASEANLiên Hợp Quốc mở đường cho hàng cứu trợ nhân đạo tới Triều Tiên

Bệnh cúm heo châu Phi ở Trung Quốc có khả năng lây lan rất cao. Ảnh: Money Control

Cụ thể, FAO cho biết dịch cúm heo châu Phi được ghi nhận bùng phát tại bốn tỉnh của Trung Quốc. Khoảng cách của mỗi ổ dịch có thể kéo dài đến 1.000 km. Do đó khả năng virus cúm heo lây lan đến các quốc gia châu Á là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cúm heo châu Phi không ảnh hưởng đến người nhưng đe dọa trực tiếp đến ngành công nghiệp thịt heo quan trọng của Trung Quốc. Điều này dấy lên lo ngại nghiêm trọng khi Trung Quốc là thị trường sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, với số lượng heo nuôi trong nước chiếm 1/2 tổng số heo trên toàn cầu vào khoảng 500 triệu con.

Được biết, ngay sau khi phát hiện dịch bệnh bùng phát, giới chức nước này ngay lập tức ra lệnh tiêu hủy 24.000 con heo trong các khu vực có dịch, đồng thời triển khai nhanh chóng công tác kiểm dịch và khử trùng nhằm nỗ lực dập tắt nguồn dịch.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Cảnh báo trộm mùa nắng nóng

Dù đã được cảnh báo nhiều lần về các hành vi trộm cắp tài sản mùa nắng nóng, nhưng người dân vẫn chủ quan, thiếu cẩn thận để các đối tượng xấu lợi dụng đột nhập vào nhà thực hiện hành vi phạm tội.

Cảnh báo trộm mùa nắng nóng
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Return to top