ClockThứ Tư, 22/03/2017 21:55

Năm 2017 sẽ tiếp tục chứng kiến hiện tượng thời tiết cực đoan

TTH - Theo báo cáo hàng năm về tình hình khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) được công bố ngay trước Ngày Khí tượng Thế giới (23/3), 2016 là năm nóng nhất lịch sử và hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp diễn trong năm nay.

Hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp diễn trong năm nay. Ảnh: Getty Images

“Báo cáo xác nhận, 2016 là năm nóng nhất lịch sử, cao hơn 1,1 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp và cao hơn 0,06 độ C so với mức kỷ lục trước đó vào năm 2015”, ông Petteri Taalas, Tổng thư ký WMO cho hay.

Khi mức CO2 trong bầu khí quyển liên tục phá vỡ kỷ lục, ảnh hưởng từ các hoạt động của con người đối với hệ thống khí hậu ngày càng trở nên rõ ràng hơn, ông Taalas ghi nhận.

Cũng theo WMO, sự nóng lên trong năm 2016 được “thúcđẩy” bởi hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino giai đoạn 2015-2016, cùng với “sự biến đổi khí hậu kéo dài do phát thải khí nhà kính”. 

Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Khí hậu Thế giới David Carlson nhận định: “Thậm chí khi không có El Nino trong năm 2017, chúng ta vẫn đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý khác trên toàn hành tinh, thách thức giới hạn về sự hiểu biết của chúng ta đối với hệ thống khí hậu”.

LÊ THẢO (Lược dịch từ CNBC & UN News)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Return to top