ClockThứ Tư, 29/08/2018 14:47

Người gốc Việt đầu tiên trở thành Tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật Bản

Thiếu tướng Mỹ gốc Việt Lương Xuân Việt vừa chính thức đảm nhận chức vụ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Nhật Bản ngày 28/8, báo Stars and Stripes cho biết.

Forbes vinh danh chàng trai gốc Việt trong lĩnh vực gameNgười gốc Việt đầu tiên chạy đua vào Thượng viện MỹMỹ: Lần đầu tiên người gốc Việt thắng cử thị trưởng Garden Grove

 

Ông Lương Xuân Việt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Stars and Stripes

Theo Stars and Stripes, Thiếu tướng Lương Xuân Việt sáng 28/8 chính thức đảm nhận vai trò Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Nhật Bản, thay cho người tiền nhiệm James Pasquarette.

Ở vai trò mới này, ông Lương Xuân Việt sẽ phụ trách khoảng 2.500 binh sĩ, dân thường và người thân ở 16 quân đoàn ở lục địa Nhật Bản và đảo Okinawa.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Lương Xuân Việt nói: "Thưa lãnh đạo và các binh sĩ Lục quân Mỹ tại Nhật Bản, tôi sẵn sàng gia nhập gia đình của các bạn và vô cùng vinh dự được sát cánh cùng các bạn".

Như vậy, ông Lương Xuân Việt trở thành người gốc Việt đầu tiên làm tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật Bản.

Ông Lương Xuân Việt và gia đình đã di tản từ Sài Gòn sang Mỹ khi mới 9 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp khoa học quân sự tại Đại học Nam California, ông gia nhập quân đội Mỹ. Đến năm 2014, ông trở thành vị tướng gốc Việt đầu tiên trong quân đội Mỹ.

Ông Lương Xuân Việt từng chỉ huy Tiểu đoàn số 2, thuộc Trung đoàn Bộ binh Nhảy dù 505 của Mỹ trong thời gian triển khai tới Iraq từ 2005-2006. Ông cũng chỉ huy Lữ đoàn số 3, thuộc Sư đoàn Bộ Binh 101 của quân đội Mỹ tại Afghanistan từ 2010-2011. Ông cũng từng là tham mưu trưởng Lục quân Mỹ đặc trách miền trung.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top