ClockThứ Sáu, 12/05/2017 06:33

Ông Moon Jae-in gửi đặc phái viên tới Trung Quốc, Nga, Mỹ & Nhật Bản

TTH.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ cử các đặc phái viên tới 4 quốc gia gồm: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Mỹ. Động thái nhằm giải quyết các vấn đề khác nhau, như việc triển khai Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở quốc gia châu Á này.

Hàn - Trung nhất trí cải thiện quan hệ, phi hạt nhân hoá Triều TiênTân Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nhiều vị trí trong đội ngũ trợ lý mớiTân Tổng thống Hàn Quốc cam kết xây dựng "đất nước mới"Phía trước không dễ dàng với ông Moon Jae-InÔng Moon Jae-in thắng cử Tổng thống Hàn Quốc

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong một buổi họp báo ở Nhà Xanh, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi có kế hoạch gửi các đặc phái viên tới 4 quốc gia, nhưng vẫn chưa quyết định ai và khi nào sẽ được cử đi", văn phòng của ông Moon cho hay. 

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, phái đoàn tới Trung Quốc dự kiến ​​được lãnh đạo bởi nhà lập pháp đảng cầm quyền Park Byeong-seug và sẽ được cử đi vào ngày 13/5 hoặc muộn hơn. Nhóm này được chỉ định để thảo luận về các vấn đề của THAAD ở Hàn Quốc, cũng như những vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Các đại sứ đặc biệt tới Nga, Nhật Bản và Mỹ sẽ là thành viên của đảng cầm quyền Song Young-gil và Moon Hee-sang, cũng như cựu Giám đốc của kênh truyền hình cáp địa phương JTBC, ông Hong Seok-hyun. Nhiệm vụ của họ vẫn chưa được quyết định.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, ông Moon nhận được hơn 41,08% số cử tri, tương đương 13,4 triệu người dân Hàn Quốc và trở thành Tổng thống mới của nước này, sau cuộc bỏ phiếu ngày 9/5. Tiếp đó vào ngày 10/5, ông Moon chính thức đảm nhận chức vụ Tổng thống Hàn Quốc.

Lê Thảo (Lược dịch từ Yonhap & Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top