ClockThứ Bảy, 18/05/2019 14:37

Singapore nâng cấp quan hệ, tăng cường hợp tác với New Zealand

Bà Jacinda Ardern đang có chuyến thăm chính thức Singapore lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng New Zealand.

Singapore là quốc gia an toàn nhất đối với phụ nữ ở châu Á-Thái Bình DươngSingapore-New Zealand nâng tầm quan hệ

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 17/5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern đã cùng ra tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác tăng cường.

Cùng ngày, cơ quan chức năng hai nước cũng ký kết Thỏa thuận nâng cấp Hiệp định thương mại tự do song phương, thay cho văn kiện cũ có hiệu lực từ năm 2001.

Bà Jacinda Ardern đang có chuyến thăm chính thức Singapore lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng New Zealand.

Năm 2018, bà Jacinda Ardern từng tới Singapore với tư cách đại diện cho Chính phủ New Zealand tham dự một loạt các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 và các hội nghị liên quan.

Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã lần lượt có các cuộc gặp với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long; cùng ra tuyên bố về việc nâng cấp quan hệ song phương và chứng kiến ký kết các văn kiện tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, quốc phòng an ninh, công nghệ sáng tạo và giao lưu nhân dân…

Nhân chuyến thăm của bà Jacinda Ardern, cơ quan liên quan hai nước Singapore và New Zealand đã cùng ký kết Thỏa thuận về việc nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương, thay cho văn kiện cũ ký năm 2000 và có hiệu lực năm 2001.

Văn kiện mới sẽ được bổ sung một số quy tắc cụ thể giúp đơn giản hóa việc đăng ký miễn thuế, cũng như rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan cho hàng hóa của hai bên…

Theo đó, hải quan hai nước sẽ buộc phải hoàn tất thủ tục thông quan cho hàng hóa của đối tác trong vòng 24 giờ sau khi cập cảng, trong đó hàng chuyển phát nhanh có thể thông quan 4 tiếng sau khi cơ quan chức năng nhận được hồ sơ./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Return to top