ClockThứ Hai, 26/06/2017 14:26

Thủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế

TTH.VN - Tờ Sputniknews ngày 26/6 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến công du kéo dài hai ngày tới Mỹ để thảo luận về hợp tác quân sự và kinh tế với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như các quan chức nước này.

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sắp tổ chức cuộc hội đàm đầu tiên ở WashingtonMỹ, Ấn Độ đàm phán về quan hệ kinh tế, căng thẳng với Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Trump mời Thủ tướng Modi thăm chính thức Mỹ, khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm hồi tháng giêng vừa qua.

Mặc dù cả hai bên đều chưa cho thấy bất kỳ thỏa thuận lớn nào sẽ được đưa ra, nhưng họ có thể đạt thỏa thuận về thương mại và chống khủng bố, hãng tin Sputniknews nhận định.

Trước đó vào ngày 25/6, ông Modi đã gặp nhóm 19 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có ông Tim Cook của Apple, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO của Google Sundar Pichai và các nhà lãnh đạo của Lockheed Martin, Caterpillar và Cisco.

Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Baglay cho hay, Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội đàm chính thức với ông Trump vào ngày hôm nay (26/6).

"Một trong những chương trình nghị sự của chuyến thăm hay các lĩnh vực trọng tâm chính là cách đẩy mạnh và phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia vì lợi ích chung", ông Baglay nói thêm.

Ngày 12/6, Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác an ninh ở khu vực Thái Bình Dương.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & NDTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Việc triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) theo hướng thiết thực, hấp dẫn người học, sát yêu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao... là yêu cầu đặt ra cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

TIN MỚI

Return to top