ClockChủ Nhật, 08/10/2017 18:21

Thủ tướng Đức Merkel kêu gọi thành lập liên minh Jamaica

TTH - Hãng tin Reuters ngày 8/10 cho hay, Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức kêu gọi liên đảng bảo thủ nỗ lực thiết lập một chính phủ liên hiệp mới giữa ba bên với đảng Dân chủ Tự do (FDP) và Đảng Xanh.

Thủ tướng Đức Merkel kêu gọi thành lập liên minh Jamaica. Ảnh: Reuters

Cụ thể, sau ngày bầu cử 24/9, Bà Angela Merkel chính thức tiếp nhận chức vụ tân Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4. Tuy nhiên, bà vẫn mong muốn thành lập một liên minh ba bên – con đường triển vọng nhất hướng đến đa số nghị viện. Theo đó, liên minh được ví như "Liên minh Jamaica" do màu sắc cờ của 3 đảng bao gồm Đen (Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), Vàng (Đảng tự do-FDP) và Xanh (đảng Xanh) khi kết hợp lại sẽ tương tự với quốc kỳ Jamaica.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố cần phải mở thêm một cuộc họp đặc biệt, nhằm thông qua ý định cho phép các thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tham gia thảo luận và bỏ phiếu cho mọi bất kỳ thỏa thuận của liên minh.

Ngoài ra, tân Thủ tướng Đức hy vọng các thành viên nên tập trung vào các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhất là với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) ở khu vực tiểu bang Bavaria, trước khi tiến đến thỏa thuận với Đảng tự do(FDP) và Đảng Xanh.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top