ClockThứ Hai, 09/10/2017 20:24

Tổ chức WHO cảnh báo tình trạng lây nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi ở châu Phi

TTH - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa xác nhận đã gửi hơn 1 triệu liều thuốc kháng sinh đến người dân tại quốc đảo Madagasca (châu Phi), sau khi phát hiện khu vực này bùng phát dịch bệnh nguy hiểm mang tên bệnh dịch hạch thể phổi.

Bệnh dịch hạch thể phổi bùng phát mạnh nhất ở khu vực châu Phi. Ảnh: Sputnik News

Bắt đầu từ tháng 8/2017, quốc đảo Madagasca ghi nhận sự bùng phát của dịch với hơn 200 ca mắc bệnh và 30 trường hợp tử vong. Đây là loại bệnh xuất hiện dưới dạng dịch hạch Bubonic, lây truyền giữa các loại thú vật, đặc biệt là chuột, sau đó lây sang người qua trung gian truyền bệnh là bọ chét.

Hiện dịch bệnh đang lây lan với tốc độ nhanh và khó kiểm soát nhất ở khu vực thủđô Antananarivo và các thị trấn đông dân, khi các triệu chứng ban đầu được xác định là tương tự với cảm cúm, sau đó phát triển dần lên thành viêm phổi và dịch hạch thể phổi.

Để đối phó với mối đe dọa, Chính phủ Madagasca buộc phải đóng cửa tất cả các cơ sở công cộng và tiến hành phun thuốc diệt trừ mầm bệnh. Ngoài ra, sau khi vận chuyển số thuốc đến khu vực có dịch, tổ chức WHO kêu gọi người dân cần thực hiện các biện pháp điều trị ngay khi phát sinh triệu chứng viêm hô hấp, đề phòng khả năng bệnh chuyển xấu dẫn đến tử vong.

Hạnh Nhi (Lược dịch từ Sputnik News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top