Thế giới

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới

ClockThứ Năm, 24/06/2021 14:58
Đại sứ Hà Kim Ngọc và Thượng nghị sỹ Sullivan nhất trí đẩy mạnh hơn nữa trụ cột kinh tế-thương mại trong quan hệ song phương, nhất là hợp tác năng lượng, nông nghiệp và du lịch.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ dự lễ nhậm chức Tư lệnh INDOPACOMLãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc. (Ảnh: CQTT tại Washington)

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đã có cuộc gặp với Thượng nghị sỹ Dan Sullivan, thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa tại bang Alaska, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ngày 23/6, phóng viên TTXVN tại Washington cho biết tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ song phương và cùng trao đổi các biện pháp nhằm nâng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới.

Đại sứ Hà Kim Ngọc và Thượng nghị sỹ Sullivan nhất trí đẩy mạnh hơn nữa trụ cột kinh tế-thương mại trong quan hệ song phương, nhất là hợp tác năng lượng, nông nghiệp và du lịch.

Thượng nghị sỹ Sullivan khẳng định bang Alaska mong muốn tăng cường hợp tác về thương mại khí hóa lỏng (LNG) với Việt Nam.

Về hợp tác phòng chống dịch COVID-19 giữa hai nước, Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn và đánh giá cao việc Chính phủ Hoa Kỳ quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước nhận hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Thượng nghị sỹ Sullivan cùng Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa để Việt Nam sớm được tiếp nhận vaccine, đẩy lùi đại dịch, mở cửa nền kinh tế an toàn và phục hồi kinh tế-xã hội.

Về phần mình, Thượng nghị sỹ Dan Sullivan bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam và ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam trước đây. Ông mong muốn sẽ được trở lại thăm Việt Nam và rất quan tâm tới việc hỗ trợ Việt Nam sớm vượt qua đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc hai nước duy trì đối thoại trên tinh thần xây dựng để giải quyết các vấn đề còn khác biệt.

Đại sứ Hà Kim Ngọc mong muốn kết luận Điều tra của Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ theo Điều khoản 301 không có hành động bất lợi đối với Việt Nam và hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ.

Về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị Thượng nghị sỹ Dan Sullivan và Thượng viện Hoa Kỳ quan tâm dành nguồn lực cần thiết để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Mekong-Hoa Kỳ.

Hai bên cùng chia sẻ quan điểm Hoa Kỳ cần tiếp tục đóng vai trò xây dựng, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada

Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại của các đối tác Mỹ và Canada vào Thừa Thiên Huế.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương tại Hoa Kỳ và Canada
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Return to top