Thế giới

Tổ chức chương trình quảng bá du lịch Việt Nam-TP.HCM tại Australia

ClockThứ Tư, 10/05/2023 14:48
Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến mục tiêu tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch, giới thiệu và quảng bá hình ảnh tới cộng đồng doanh nghiệp du lịch Australia.

Việt Nam trong top 10 điểm đến ưa thích nhất của du khách Australia[Infographics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Australia

leftcenterrightdel
 Tàu du lịch cao cấp phục vụ ăn uống, giải trí, đưa du khách khám phá Sài Gòn về đêm. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Ngày 10/5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc tổ chức chuỗi chương trình quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh tại Australia.

Chương trình này do sở phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức.

Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Nguyễn Thị Ánh Hoa, chương trình quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại các thành phố Sydney, Melbourne và Brisbane từ ngày 11-17/5.

Cụ thể, chương trình được tổ chức tại Jackson Sydney Harbour Luxury Cruise, Darling Harbour, Sydney vào đêm 12/5; tại khách sạn Crown Promenade Melbourne vào đêm 15/5 trước khi kết thúc tại Brisbane vào chiều 17/5.

Sự kiện thu hút sự đăng ký tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức, đại lý, công ty du lịch và đối tác đến từ nhiều địa phương của Australia cùng với hơn 20 đại diện đến từ sở, ngành, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và khách sạn hàng đầu... của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến mục tiêu tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch, giới thiệu và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh tới cộng đồng doanh nghiệp du lịch Australia; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, đẩy mạnh kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch hai nước.

Tại sự kiện, khách tham dự được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như: gặp gỡ các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hàng đầu Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh; sưu tầm các ấn phẩm, quà tặng đặc sắc của điểm đến du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh; trải nghiệm hoạt động vẽ nón lá, làm tò he và thưởng thức biểu diễn nhạc cụ dân tộc đàn bầu, đàn tranh, đàn t-rưng...

Đặc biệt, Ban Tổ chức cập nhật thông tin mới nhất về du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh; giới thiệu về hoạt động lễ hội và sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, sản phẩm và dịch vụ du lịch mới... song song cùng kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Australia là một trong những thị trường khách quan trọng, có nhiều tiềm năng đóng góp vào dòng khách du lịch đến Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin đưa ra tại Hội nghị Thúc đẩy Thương mại và Du lịch Việt Nam tại Australia do Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp với Tập đoàn Thiên Minh (TMG) và Vinpearl tổ chức ngày 18/4, năm 2015 có khoảng 304.000 lượt khách Australia đến Việt Nam, đến năm 2019 đã tăng lên khoảng 384.000 lượt, chiếm 2,1% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2019.

Tổng lượng khách từ Australia đến Thành phố Hồ chí Minh đạt gần 300.000 lượt năm 2019 và hơn 130.000 lượt năm 2022, chiếm khoảng 3,5% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.

Thị trường khách Australia luôn có sự tăng trưởng mạnh và nằm trong 10 thị trường hàng đầu với lượng khách du lịch đến Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất trong những năm gần đây.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Australia (ABS) cho thấy Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến ưa thích nhất của du khách nước này, sau một số điểm đến thường xuyên là New Zealand, Indonesia, Mỹ, Anh…

Vietnam Airlines có đường bay thẳng đến hầu hết trong số 9 điểm đến khác mà người Australia đến nhiều nhất như Anh, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia… Điều đó có nghĩa là du khách Australia có thể đi du lịch dễ dàng với một hãng hàng không tiêu chuẩn cao từ Việt Nam đến những điểm du lịch tiếp theo.

Ông Franky Vasta và bà Taylor Russell, làm việc cho công ty du lịch Wendy Wu Tours (Australia), có chung nhận định rằng thị trường du lịch Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ. Rất nhiều người dân Australia quan tâm tới du lịch Việt Nam, đặc biệt là các địa điểm nổi tiếng như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Huế, Hội An…

Nhiều đại lý bán tour chia sẻ rằng khách du lịch Australia ngày càng quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam và có xu hướng lựa chọn nơi đây là điểm đến cho các chuyến du lịch của họ trong thời gian tới.

Bà Yvonne Chapple làm việc tại công ty du lịch Flight Centre nổi tiếng của quốc gia trên, đánh giá rằng thị trường du lịch Việt Nam đã phát triển một cách ngoạn mục trong thời gian qua kể từ khi nước này mở cửa sau đại dịch COVID-19./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top