Thế giới

UNDP sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển

ClockThứ Sáu, 08/04/2022 09:42
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ luôn ủng hộ nỗ lực của UNDP trong vấn đề phát triển, đồng thời sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các nỗ lực hỗ trợ phát triển trong khu vực của UNDP.

Việt Nam cam kết cùng các nước thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tếViệt Nam ủng hộ giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân

Đại sứ Đặng Hoàng Giang​, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp quốc ngày 7/4 đã có buổi làm việc với ông Achim Steiner, Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP). (Nguồn: VOV)

Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP), ông Achim Steiner, khẳng định sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển sắp tới tại buổi làm việc với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp quốc ngày 7/4/2022.

Tổng giám đốc Steiner bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ hợp tác sâu sắc và đầy ý nghĩa giữa Liên Hiệp quốc-Việt Nam nói chung và với UNDP nói riêng.

Ông Steiner đánh giá trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh hiện nay đang gặp nhiều thách thức và khó khăn, thế giới càng phải tập trung vào vấn đề phát triển, trong đó có việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hiệp quốc trong hỗ trợ các nước về mặt tri thức, kỹ thuật, nâng cao năng lực nhằm thực hiện Chương trình này và các chiến lược, kế hoạch ở cấp khu vực và quốc gia. 

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của UNDP đối với Việt Nam trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực như phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, hành động bom mìn, thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc…

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ luôn ủng hộ nỗ lực của UNDP trong vấn đề phát triển, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia sâu hơn trong quá trình hoạch định chính sách và các nỗ lực hỗ trợ phát triển trong khu vực của UNDP.

Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trao đổi sâu rộng với Tổng giám đốc UNDP về các lĩnh vực mà hai bên có thể tăng cường hợp tác như ứng phó với biến đối khí hậu, chuyển đổi năng lượng, xóa đói giảm nghèo, kinh tế biển, phục hồi sau đại dịch COVID-19./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Return to top