Thế giới

Việt Nam là đối tác lý tưởng của Mỹ trong nhiều vấn đề

ClockThứ Sáu, 02/06/2017 14:37
Mỹ đang thay đổi chính sách dưới thời ông Trump nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm về Biển Đông cũng như việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam các thiết bị an ninh.

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã góp phần tăng cường quan hệ và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chuyên gia Mỹ đã đánh giá cao chuyến thăm trong việc thiết lập cơ sở cho các hoạt động trong năm nay và các năm tới.

Nhân dịp này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Anthony Nelson Giám đốc phụ trách các vấn đề đông Á và Thái Bình dương tại Tập đoàn tư vấn Albright Stonebridge về vấn đề này.

Phóng viên (trái) phỏng vấn ông Anthony Nelson (phải), Giám đốc phụ trách các vấn đề đông Á và Thái Bình dương tại Tập đoàn tư vấn Albright Stonebridge.

PV: Ông nghĩ thế nào về bản Tuyên bố chung về Tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt nam và Hoa Kỳ?

Anthony Nelson: Tôi cho rằng đây là một bước khởi đầu rất tốt. Đây là cơ sở quan trọng để mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục tiến triển. Mặc dù trong chuyến thăm của thủ tướng Việt Nam chúng ta không thấy có nhiều đột phá nhưng chuyến thăm đã đặt nền móng cho việc tiếp tục cách tiếp cận tích cực mối quan hệ giữa hai nước.

Tôi thấy rằng đường hướng trong hợp tác an ninh giữa hai nước đã rõ ràng hơn là các vấn đề kinh tế. Chúng ta còn phải thảo luận nhiều hơn nữa để giải quyết các khác biệt còn tồn tại nhưng tôi cho rằng từ bản tuyên bố chung và từ các hoạt động mà chính quyền Mỹ vừa thực hiện như trao các tầu tuần tra biển cho Việt Nam, cũng như các thảo luận về biển Đông, dường như Hoa Kỳ và Việt Nam đang đạt được đồng thuận trên rất nhiều vấn đề.

PV: Trong chuyến thăm, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký nhiều hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Hoa Kỳ?

Anthony Nelson: Trong 20 năm qua, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng rất đáng kinh ngạc, gần 100 lần. Chỉ trong 2-3 năm qua, xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam đã tăng nhanh hơn xuất khẩu của Hoa Kỳ sang bất kỳ các đối tác thương mại quan trọng khác và điều đó có nghĩa rằng không chỉ Việt Nam mang sang Hoa Kỳ nhiều hàng hóa hơn mà cũng mua nhiều hàng hóa hơn từ Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hiện tại, thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam còn lớn (Việt Nam đang xuất siêu vào Hoa Kỳ-PV), đứng thứ 6 trong danh sách và điều đó là một trong những mối quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ.

Những hợp đồng được ký trong chuyến thăm đã tăng 2-3 tỷ USD trong xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam và sẽ hỗ trợ 20,000 việc làm tại Hoa Kỳ. Đây là mối quan hệ hai chiều mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên hội kiến Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: APP

PV: Có ý kiến cho rằng Tổng thống Trump tiếp tục chú ý tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vậy vai trò của Việt Nam trong chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực này là gì thưa ông?

Anthony Nelson: Việt Nam trong năm nay và trong nhiều năm trước đây là một quốc gia đi đầu trong khu vực và là một trong những nước mà Hoa Kỳ có chung quan điểm về tình hình an ninh, tầm quan trọng của đàm phán đa phương đối với các vấn đề quan trọng, tự do hàng hải và tự do thương mại, và lý tưởng về thị trường tự do và công bằng. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ quan điểm từ lâu.

Việt Nam là một đối tác lý tưởng trong nhiều vấn đề. Một vài quan điểm của Hoa Kỳ đã thay đổi dưới thời Tổng thống Donald Trump nhưng không phải tất cả, nhiều quan điểm vẫn được giữ nguyên như vấn đề biển Đông cũng như việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam các thiết bị an ninh.

Trong năm nay, với tư cách là chủ tịch APEC, Việt Nam có cơ hội quan trọng để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình và đây cũng là năm quan trọng để Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam trên các vấn đề đó và xây dựng cơ sở cho các kế hoạch của tổng thống Trump khi ông sang Việt Nam tháng 11 tới.

PV: Ông đánh giá thế nào về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và có dự đoán nào về các hoạt động sau chuyến thăm?

Anthony Nelson: Tôi cho rằng chuyến thăm đã thành công. Đây là cơ hội quan trọng để thiết lập cơ sở, xây dựng lại liên kết và mở đường cho các vấn đề cần phải giải quyết.

Tuy nhiên, điều cần thiết đó là phải xác định được mối quan hệ kinh tế sắp tới sẽ như thế nào và các bước chúng ta muốn thực hiện để giải quyết các vấn đề mà chính quyền Hoa Kỳ coi là trở ngại.

Tôi biết Việt Nam có các ý tưởng và chúng ta cần chờ xem cách chính quyền Hoa Kỳ tiếp nhận chúng như thế nào và họ muốn đi tới đâu.

PV: Xin cảm ơn ông.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top