Thể thao

ASIAD 2023: Ngày thi đấu 'không huy chương' của Thể thao Việt Nam

ClockChủ Nhật, 01/10/2023 09:40
Ngày 30/9 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) - là một "ngày không huy chương" của Thể thao Việt Nam.
 Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nhẹ nhàng đối thủ Nepal 

Những điểm nhấn sáng nhất trong ngày của Thể thao Việt Nam có lẽ là trận ra quân "nhàn tênh" của đội tuyển bóng chuyền nữ trước các VĐV từ Nepal. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dù luân phiên sử dụng đủ các VĐV trong đội hình, nhưng vẫn dễ dàng tạo nên một thế trận áp đảo trước đối thủ. Với chiến thắng thuyết phục 3-0, đội tuyển Việt Nam coi như đã hoàn thành thử thách đầu tiên là vượt qua vòng bảng. Đây sẽ là tiền đề để đội tuyển bóng chuyền Việt Nam hướng tới trận đấu quan trọng gặp Hàn Quốc vào sáng 1/10.

Ở môn Boxing, đội tuyển Việt Nam chắc chắn có thêm huy chương khi Lưu Diễm Quỳnh thắng võ sĩ Nepal ở Tứ kết hạng cân 66 - 75 kg nữ để giành vé vào bán kết ngày 3/10. Bất kể thành tích ra sao, Lưu Diễm Quỳnh cũng sẽ được ghi nhận với tư cách chủ nhân tấm huy chương đầu tiên của Boxing Việt Nam ở đấu trường ASIAD. Trong khi đó, tài năng Nguyễn Thị Ngọc Trân không thể vượt qua võ sĩ kỳ cựu từng vô địch thế giới năm 2018 Pang Chol-mi (người Triều Tiên). Để thua 0-5, Ngọc Trân dừng bước ở tứ kết hạng 54 kg nữ, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024.

Ở môn Kayak, các VĐV Đỗ Thị Thanh Thảo và Hoàng Thị Hường đã xuất sắc về nhất bán kết nội dung thuyền đôi nữ Kayak 500m với thành tích 2 phút 1 giây 70. Kết quả này giúp đôi chèo Việt Nam giành vé vào chung kết cùng 8 đội khác. Các cuộc tranh tài này sẽ diễn ra trong sáng 2/10.

Trong ngày 30/9, các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến đều hòa trước đối thủ Hong Kong (Trung Quốc) ở ván 4 nội dung cờ tướng đồng đội hỗn hợp nam nữ. Theo ban huấn luyện, trận này Việt Nam chủ động hòa bởi hiện tại Cờ tướng Việt Nam bằng điểm nhưng có chỉ số phụ tốt hơn Hong Kong. Ván 5 diễn ra chiều 1/10 sẽ quyết định hai tấm vé vào chung kết diễn ra vào tối cùng ngày. Các kỳ thủ Việt Nam cần thắng ván 5 để đạt mục tiêu đề ra. 

Ở môn Bắn súng, hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh đạt tổng 569 điểm, đứng thứ 10 vòng loại 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nên không thể vào chung kết. 

Đô cử Phạm Đình Thi cũng thất bại ở chung kết cử tạ 49 kg nữ. Kết quả 83 kg ở phần cử giật không thể giúp lực sĩ này Việt Nam tạo ra bất ngờ trước các đối thủ quá mạnh. Với tổng cử 184 kg, Đình Thi đứng thứ 6 trong 9 VĐV tranh tài. Với tổng cử 216 kg, đô cử người Triều Tiên Ri Song-gum là người đã giành HCV và phá kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Điền kinh là bộ môn thi đấu muộn nhất trong ngày và các "chân chạy" Việt Nam đã không thể làm nên điều bất ngờ. Hoàng Thị Minh Hạnh và Hoàng Thị Ánh Thục lần lượt về thứ 6 và thứ 8 ở chung kết nội dung 400m nữ với thành tích 53 giây 91 và 55 giây 61. VĐV Trần Thị Nhi Yến cũng không thể có huy chương khi góp mặt ở chung kết nội dung chạy 100m.

Đây đã là lần thứ 2 tại ASIAD 2023 Thể thao Việt Nam phải khép lại ngày thi đấu mà không giành được tấm huy chương nào. Có thể nói ASIAD là một trong những đấu trường lớn, mang lại rất nhiều thách thức cho Thể thao Việt Nam. 

Mặc dù vậy, hy vọng vẫn được ấp ủ trong những ngày thi đấu sắp tới khi các đội tuyển với những thành viên còn rất trẻ sẽ xuất trận ở các môn cử tạ, bắn cung, cầu mây… Cánh quân chủ lực của điền kinh sẽ còn xuất trận trong những ngày tới với những gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo… 

Hiện đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tổng số 15 huy chương, trong đó có 1 HCV, 2 HCB và 12 HCĐ, tạm đứng thứ 16 trên bảng tổng kết thành tích tại ASIAD 2023.

Dưới đây là Top 10 đoàn thể thao trong bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h00 ngày 30/9:

1. Trung Quốc 214 HC (113V, 67B, 34Đ)
2. Nhật Bản 104 HC (28V, 38B, 38Đ)
3. Hàn Quốc 109 HC (27V, 29B, 53Đ)
4. Ấn Độ 38 HC (10V, 14B, 14Đ)
5. Uzbekistan 37 HC (10V, 11B, 16Đ)
6. Thái Lan 26 HC (8V, 4B, 14Đ)
7. Đài Bắc Trung Hoa 25 HC (7V, 9B, 9Đ)
8. Hong Kong (Trung Quốc) 38 HC (5V, 15B, 18Đ)
9. Triều Tiên 16 HC (5V, 7B, 4Đ)
10. Iran 25 HC (3V, 11B, 11Đ).

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top