Thể thao

Ba cầu thủ CLB Huế được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam

ClockThứ Ba, 22/08/2023 21:04
TTH.VN - Ba cầu thủ thuộc biên chế CLB Bóng đá Huế là trung vệ Đặng Tuấn Phong, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu và tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam vừa được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2024.

Hai cầu thủ Huế có mặt trong trận ra quân của U17 Việt Nam tại AFC U17 Asian Cup 2023 Vi Đình Thượng và Nguyễn Lương Tuấn Khải (U17 Huế) tham dự VCK U17 châu Á 2023

 Lê Quốc Nhật Nam (áo trắng) là chủ nhân danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Quốc gia 2022"

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày 23/8 tới. Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho hành trình ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 còn U23 Việt Nam hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2024. HLV Philippe Troussier cùng các cộng sự sẽ cho 2 đội tuyển tập chung giáo án nhằm tạo ra không khí cạnh tranh trong tập thể.

Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ đội U23 được đôn lên đội tuyển quốc gia nếu có màn thể hiện tốt. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam với tư cách đội chủ nhà sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 tại Phú Thọ vào tháng 9 tới. Thầy trò HLV Troussier nằm ở bảng C cùng với U23 Singapore, U23 Guam và U23 Yemen.

Lê Quốc Nhật Nam (sinh năm 2001) là cái tên đã trở thành quen thuộc. Lê Quốc Nhật Nam được huấn luyện viên Philippe Troussier chọn vào danh sách tham dự SEA Games 32 thay vì Nguyễn Đức Việt. Gia nhập Viettel từ năm 2012, Lê Quốc Nhật Nam đã có nhiều đóng góp cho lò đào tạo này. Tiền vệ người Hà Tĩnh góp công lớn khi cùng đội Viettel vô địch Giải U17 Quốc gia 2018 và vô địch Giải U21 Quốc gia 2020 với thành tích bất bại.

Ngoài ra, Nam là chủ nhân danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 Quốc gia 2022". Tuy không có lợi thế về hình thể với chiều cao 1,68m, nam tiền vệ 22 tuổi vẫn quán xuyến rất tốt khu vực trung tuyến nhờ sự khéo léo của mình. Sự khéo léo và khả năng thi đấu năng nổ giúp Nhật Nam có vị trí trụ cột và là nhân tố thi đấu nổi bật trong đội hình CLB Huế theo dạng cho mượn qua 3 mùa giải tại V. League 2.

Đáng chú ý, trong số 3 cầu thủ CLB Huế được gọi lên tuyển U23 Việt Nam là tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu (sinh năm 2001). Những năm qua, Huỳnh Thế Hiếu là cái tên thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Huế thi đấu tại V. League 2. Mùa giải năm 2022, Huỳnh Thế Hiếu góp mặt 19/22 trận đấu của CLB, ghi 3 bàn thắng và 2 trong số này vào lưới của đội á quân Khánh Hòa.

Thế Hiếu chỉ xếp sau Hồ Thanh Minh (5 bàn) và Trần Thành (4 bàn) trong danh sách ghi bàn cho đội bóng Cố đô ở V.League 2 -2022. Với thành tích thi đấu nổi bật đó, cùng với Lê Viết Hiếu, Trần Văn Bun và Ngô Hoàng Quân, Huỳnh Thế Hiếu là 4 cầu thủ CLB Huế được chọn tăng cường cho đội bóng trẻ tham gia Giải Bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX – 2022.

Huỳnh Thế Hiếu thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Huế tại V. League 2 

Mùa giải 2023, Huỳnh Thế Hiếu tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và là cầu thủ chủ chốt trong màu áo của đội bóng Cố đô thi đấu ở V. League 2. Mới đây, trong trận đấu được xem là “chung kết ngược” thoát khỏi vị trí rớt hạng, Huỳnh Thế Hiếu thi đấu rất xuất sắc và đã ghi được 1 bàn thắng trong chiến thắng quan trọng 2 - 0 trước CLB Bình Phước. Bàn thắng được ghi ở phút 22. Nhận bóng bên cánh trái, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu sử dụng kỹ thuật để xâm nhập vòng cấm Bình Phước, trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn đội bạn.

Cùng lò đào tạo Viettel với Lê Quốc Nhập Nam, Đặng Tuấn Phong (sinh năm 2003) từng được biết là đội trưởng U.19 Viettel, chỉ huy hàng thủ bằng phong cách chơi điềm đạm, nhưng khi cần cũng rất máu lửa. Trung vệ này sở hữu tầm bao quát tốt, phát động tấn công hay và thường tham gia tấn công ghi bàn. Đặng Tuấn Phong vốn là 2 trụ cột của U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2022. Mùa giải này, Đặng Tuấn Phong là 1 trong số 10 cầu thủ của trẻ có năm sinh từ 2002 đến 2005 lần đầu tham dự sân chơi chuyên nghiệp của CLB Huế trong chủ trương trẻ hóa đội hình của đội bóng Cố đô.

Sự có mặt 3 cầu thủ trong đội hình triệu tập tuyển U23 Việt Nam của HLV Philippe Troussier là tin vui dành cho bóng đá Cố đô. Hy vọng, 3 cầu thủ sẽ nỗ lực phấn đấu để có được chỗ đứng chính thức trong đội hình tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2024.
Bài, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top