Thể thao

Hai cầu thủ của CLB Huế được mời sang Nhật Bản tập luyện

ClockThứ Năm, 26/10/2023 13:17
TTH.VN - Hai cầu thủ Vi Đình Thượng và Nguyễn Lương Tuấn Khải nằm trong nhóm 8 tuyển thủ U18 Việt Nam được các CLB ở Nhật Bản mời sang tập luyện và sinh hoạt trong môi trường đào tạo trẻ.

28 gương mặt của CLB Bóng đá Huế dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023 - 2024Ba cầu thủ CLB Huế tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U18 Seoul EOU Cup 2023

Cùng với Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải (thứ 2, bên trái)  đang có chuyến trải nghiệm ở đội bóng Jubilo Iwata

Cùng với Nguyễn Hữu Tuấn (tiền đạo),  Nguyễn Lương Tuấn Khải (hậu vệ), Vi Đình Thượng (tiền vệ) là 3 cầu thủ của CLB Bóng đá Huế đã được triệu tập vào danh sách đội tuyển U18 Quốc gia, tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U18 Seoul EOU Cup 2023 tại Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Giải U18 Seoul EOU Cup 2023 diễn ra từ ngày 10/10 đến 15/10. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, đội có thành tích tốt nhất giành chức vô địch. Giải đấu này được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu trao cơ hội cho các cầu thủ 16, 17 tuổi rèn luyện, cọ xát và học hỏi.

Trước dàn cầu thủ chất lượng của U18 Maroc, U18 Việt Nam đã nhận thất bại đậm 0-5 trong ngày ra quân. Sau đó, dù thi đấu rất quyết tâm nhưng U18 Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước U18 Ukraina khi thua chung cuộc 2-3. Trong trận đấu cuối cùng, U18 Việt Nam đã nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước U18 Hàn Quốc, qua đó rời giải với 3 trận toàn thua.

Không còn nghi ngờ về tài năng của Nguyễn Lương Tuấn Khải và Vi Đình Thượng khi cả hai thường xuyên được góp mặt trong đội hình tuyển U17 quốc gia tại các giải đấu lớn ở khu vực và cả châu lục trong thời gian gần đây. Vi Đình Thượng và Nguyễn Lương Tuấn Khải được đánh giá là 2 gương mặt nổi trội vừa khoác áo đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 tại Thái Lan.

Trước đó, chuẩn bị cho mùa giải 2023 - 2024, HLV Nguyễn Đức Dũng đã giữ lại phần lớn bộ khung của mùa giải 2023 và trao cơ hội cho 6 cầu thủ sinh năm 2005 - 2006 lên tập luyện cùng đội 1, trong đó có bộ đôi tuyển thủ U18 Việt Nam là Nguyễn Lương Tuấn Khải cùng Vi Đình Thượng.

Sáng 23/10, Vi Đình Thượng và Lương Tuấn Khải đã đáp chuyến bay từ Huế ra Hà Nội, sau đó di chuyển tiếp sang Nhật Bản, trước khi bước vào quá trình trải nghiệm ở đội bóng Jubilo Iwata (từng 4 lần đăng quang Giải vô địch quốc gia Nhật Bản) từ ngày 24/10 đến 2/11.

Hy vọng, Vi  Đình Thượng và Nguyễn Lương Tuấn Khải sẽ có chuyến đi thật nhiều ý nghĩa, tích lũy thêm những bài học quý giá và kinh nghiệm để chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vòng 14 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận?

Thêm 1 trận thua 1-2 trước CLB Trường Tươi Bình Phước ở vòng 14, CLB Huế đã bị chính đội bóng này “bỏ lại” với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Thua Trường Tươi Bình Phước, CLB Huế lại yên phận
Khép lại lượt đi Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Phút chót, CLB Huế mất ngôi nhì bảng

Chỉ có được 1 điểm trên sân Đồng Nai vào chiều 2/3, thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng đành nhìn PVF-CAND vượt lên, chiếm lấy vị trí nhì bảng khi lượt đi Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 khép lại.

Phút chót, CLB Huế mất ngôi nhì bảng
Chờ đến... dài cổ!

Cùng với CLB Huế đang thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia, CLB Thể Công - Viettel ở sân chơi V. League nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Cố đô, bởi ở đội bóng này có bộ đôi cầu thủ gốc Thừa Thiên Huế là Hữu Thắng và Danh Trung.

Chờ đến  dài cổ
Vòng 10 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024:
Tìm lại chiến thắng, CLB Huế tái chiếm ngôi nhì bảng

Bàn thắng của “Voi rừng” Hồ Thanh Minh trong trận đấu sớm vào chiều 24/2 ở Vòng 10 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 đã giúp CLB Huế tìm được hương vị chiến thắng, qua đó tạm giành lại ngôi nhì bảng từ CLB PVF - CAND.

Tìm lại chiến thắng, CLB Huế tái chiếm ngôi nhì bảng
Vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 - 2024:
CLB Huế tái chiếm ngôi nhì bảng

Sau khi nghỉ lượt ở vòng đấu thứ 5 và để CLB Bà Rịa - Vũng Tàu vượt lên, Hồ Thanh Minh và đồng đội đã kịp thời trở lại tái chiếm ngôi nhì bảng xếp hạng bằng chiến thắng 2-1 trước các học trò của HLV Nguyễn Minh Phương ở vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 - 2024.

CLB Huế tái chiếm ngôi nhì bảng
Return to top