Thể thao

Học sinh Thừa Thiên Huế với ngày hội thể thao học đường

ClockThứ Năm, 18/03/2021 11:37
TTH.VN - Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 – 2021 khai mạc sáng 18/3 tại Trung tâm Thể thao tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và thắp sáng đài đuốc HKPĐ.

Học sinh 28 trường ở Hương Thủy tranh tài cờ vua Hội khỏe Phù ĐổngHơn 500 học sinh tranh tài tại giải cờ vua Hội khỏe Phù Đổng TP. Huế

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thắp sáng đài đuốc HKPĐ

Với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, HKPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế năm học năm học 2020 – 2021 quy tụ hơn 2.100 VĐV nam, nữ là học sinh đến từ 48 đơn vị phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường THCS, THPT trực thuộc, tranh tài ở 11 môn: bóng đá (nữ THPT, bóng đá nam THPT, THCS và tiểu học); bơi; điền kinh; võ cổ truyền; Vovinam; bóng bàn; đá cầu; cầu lông; cờ vua; Karatedo và Taekwondo.

HKPĐ tỉnh chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ 21 - 28/1) đã thi đấu xong các môn: bóng đá nữ THPT; bóng bàn; đá cầu; cầu lông; cờ vua; Karatedo và Taekwondo. Ở giai đoạn 2 (từ 18 – 24/3), VĐV sẽ thi đấu tất cả những môn còn lại.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo nhấn mạnh: “HKPĐ nói chung, các cấp nói riêng là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục học sinh toàn diện. Bên cạnh duy trì, đẩy mạnh phong trào thường xuyên rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần phát triển thể lực, nâng cao sức khỏe cho học sinh, HKPĐ còn là cơ hội để học sinh các cấp có điều kiện nâng cao thành tích, từ đó, phát hiện những tài năng trẻ để xây dựng lực lượng tham gia HKPĐ khu vực và HKPĐ toàn quốc”.

Sau lễ khai mạc, HKPĐ toàn tỉnh tiếp tục qua phần đồng diễn sinh động của hơn 500 học sinh đến từ trường mầm non Hoa Mai, trường THCS Phạm Văn Đồng, trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Hội Vovinam Thừa Thiên Huế.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự

3 VĐV vinh dự rước ngọn đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh là những gương mặt có thành tích nổi bật trong phong trào TDTT

Màn đồng diễn của học sinh Trường mầm non Hoa Mai

Ngoài văn nghệ...

... các bé còn tham gia trình diễn võ thuật

Đòn chân kẹp cổ đặc trưng của Vovinam gây ấn tượng mạnh cho người xem

Hiện, Vovinam đang là môn thể thao được học sinh trên toàn tỉnh đón nhận

Phần tạo hình đất nước Việt Nam gắn với chủ quyền biển đảo của nữ sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Clip khai mạc HKPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Chạy vì những ngôi trường xanh

Từ những bước chạy để rèn luyện sức khỏe gắn với ý tưởng phủ xanh bóng cây ở các ngôi trường, hàng ngàn cây xanh đã được trồng mới với chương trình “Chạy vì những ngôi trường xanh”.

Chạy vì những ngôi trường xanh
Return to top