Thể thao

Huế ơi, cố lên!

ClockThứ Bảy, 01/04/2023 16:25

Khen thưởng đội bóng sinh viên mang cúp vàng về HuếĐội bóng Đại học Huế vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt NamĐội bóng Đại học Huế vào chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Vì nhiều lý do khác nhau, đội bóng Hạng Nhất là CLB Huế không nhiều khát vọng, khó tạo nên được những đột phá để tính đến chuyện đăng quang ở giải đấu tham gia. Ở cấp độ bóng đá trẻ, dù rất nỗ lực, cố gắng và tạo được những thành tích nhất định nhưng vẫn khó cạnh tranh với các trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu của quốc gia. Dẫn ra những minh chứng này để thấu hiểu niềm hân hoan và sự lan tỏa những giá trị vui khi đội bóng Đại học Huế giành được chức vô địch Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023.

leftcenterrightdel
Đội bóng Đại học Huế (áo cam) ngăn bước tiến của ứng cử viên Đại học Văn Lang. Ảnh: plo.vn 

Hành trình đi đến chức vô địch của đội bóng Đại học Huế khá bất ngờ và cũng rất kỳ lạ. Trong trận đấu cuối cùng ở bảng B, phải giành chiến thắng mới có vị trí nhì bảng, nhưng các chàng trai của Đại học Huế đã làm hơn thế khi có chiến thắng đậm đà 3 - 0 trước Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, qua đó chắc suất và hiên ngang tiến vào vòng đấu 8 đội mạnh nhất. Ở 3 vòng đấu nốc ao, đội bóng Đại học Huế liên tiếp cho 3 chiến thắng cân não và nghẹt thở trên chấm đá phạt luân lưu.

Đầu tiên ở trận tứ kết gặp Đại học Văn Lang, cân tài và cân sức. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, sau khi mỗi bên đã có 1 bàn thắng. Đại học Huế bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tỷ số 4 - 3 trước đội Đại học Văn Lang trong loạt đá luân lưu cân não để giành vé vào bán kết. Cũng trên chấm đá phạt 11m, tiếp tục là chiến thắng 3 - 2 và phần thưởng là tấm vé vào chung kết xứng đáng giành cho bản lĩnh và tài năng của những sinh viên Huế trước đối thủ là Đại học Sư phạm Thể dục TP. Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao thưởng chức vô địch cho các sinh viên đội bóng Đại học Huế. Ảnh: nhandan.vn

Lần thứ 3 bất phân thắng bại, hòa Đại học Thủy lợi 2 - 2, tài năng của thủ môn Channa Phonesavath cùng bản lĩnh trên chấm 11m của Quang Hợp, Phan Tây, Văn Pháp, Quốc Việt giúp đội Đại học Huế giành chiến thắng 4 - 1 ở loạt “đấu súng”, trở thành nhà vô địch đầu tiên của Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam. Chàng sinh viên Lào Channa Phonesavath đang du học tại Huế cùng với cầu thủ Nguyễn Quang Hợp giành luôn 2 danh hiệu cá nhân là “Thủ môn xuất sắc nhất giải” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

“Huế ơi, cố lên!” được vang lên sôi động trên sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) trong trận cầu chung kết chiều 26/3 gợi nhớ những thanh âm vui và rộn rã của 28 năm về trước khi đội Huế đoạt ngôi Á quân Giải bóng đá các đội mạnh toàn quốc (V. League), một thành tích mà cho đến bây giờ vẫn đang là giấc mơ xưa. Và, dẫu chỉ là một sân chơi mang tính nghiệp dư nhưng có cảm giác về biểu tượng bóng đá Huế hồi sinh với chức vô địch của đội bóng Đại học Huế và lời hô vang “Huế ơi, cố lên!” ở thành phố lớn phương Nam.

ĐÌNH NAM
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Chạy vì những ngôi trường xanh

Từ những bước chạy để rèn luyện sức khỏe gắn với ý tưởng phủ xanh bóng cây ở các ngôi trường, hàng ngàn cây xanh đã được trồng mới với chương trình “Chạy vì những ngôi trường xanh”.

Chạy vì những ngôi trường xanh
Bóng đá ở làng

Từ trẻ em đến người lớn, từ cánh mày râu đến chị em phụ nữ, trái bóng tròn đã gắn kết tình làng nghĩa xóm, nâng cao tinh thần thể dục thể thao tại thôn Giáp Kiền (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà).

Bóng đá ở làng
Return to top