Thể thao
Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 “Non song liền một dải – Niềm tin chiến thắng”

Lê Nguyệt Minh về Nhất chặng Phú Xuân – Dã Viên sau pha so kè quyết liệt

ClockThứ Bảy, 16/04/2022 13:44
TTH.VN - Chặng 11: Phú Xuân – Dã Viên trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 “Non song liền một dải – Niềm tin chiến thắng” khởi tranh sáng 16/4 tại Bia tưởng niệm chiến sĩ trận vong (đường Lê Lợi – TP. Huế). Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng 10: TP. Đồng Hới - TP. HuếChặng 11 “Non sông liền một dải 2021”: Nguyễn Trúc Sinh ung dung về nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mặc áo vàng cho tay đua về nhất chặng 10 TP. Đồng Hới - TP. Huế

Khác với lộ trình Phú Xuân – Trường Tiền quen thuộc trước đây, năm nay, trong hành trình trên đất Huế, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đổi cung đường thành Phú Xuân - Dã Viên với tổng lộ trình 54km.

Trước giờ xuất phát, BTC và nhà tài trợ đã trao 370 triệu đồng cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Bước vào cuộc tranh tài, sau vòng 1 thăm dò mang tính chất thăm dò, hơn 100 tay đua ngay lập tức tung ra những cú nước rút dũng mãnh cùng khả năng bứt tốp, chiến thuật đánh chặn, phối hợp đồng đội… trong suốt 11 vòng đua còn lại quanh 2 cầu: Phú Xuân – Dã Viên.

Trước đó, đội đua TP.Hồ Chí Minh đã giữ kỷ lục khi thắng 6 lần ở chặng đua tại TP. Huế sau 33 mùa giải. Và ở chặng 11 này, một lần nữa, những tay đua đến từ thành phố mang tên Bác tiếp tục trở thành đội chiến thắng khi Lê Nguyệt Minh được xác định về nhất sau pha so kè quyết liệt ở khi cách đích chừng 200m với khá đông đối thủ đeo bám cách nhau chỉ nữa bánh xe.

Chặng 11 Phú Xuân – Dã Viên là cung đường có nhiều địa danh nổi tiếng của Huế, như: Phu Văn Lâu, Dã Viên, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Bia tưởng niệm chiến sĩ trận vong, Trường Đồng Khánh (Hai Bà Trưng), đảo Dã Viên, vườn Ngự uyển Dữ Dã Viên, Quan Tượng Đài, Kỳ Đài Huế, Phu Văn Lâu, Nghinh Lương đình, lao Thừa Phủ… cùng một số công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu.

Trao học bổng cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Là sự kiện thể thao truyền thống chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; đây còn là dịp để các tuyển thủ xe đạp Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới. Cuộc đua lần này còn góp phần quảng bá những sự kiện văn hóa, thể thao cũng như kích cầu cho du lịch Việt Nam nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng sau thời gian giãn cách xã hội.

Tiếp tục hành trình “Non sông liền một dải”, sáng 18/4, xuất phát từ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, đoàn đua sẽ bước vào chinh phục chặng 12 TP. Huế - TP. Đà Nẵng có lộ trình 113km. Đây là chặng đua đầy cam go khi các VĐV phải chinh phục 3 ngọn đèo: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Một số hình ảnh ở chặng 11: Phú Xuân – Dã Viên:

Khán giả chờ sẵn để cổ vũ đoàn đua

Xuất phát

Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế - ngôi trường từng là nơi Bác Hồ theo học

So kè quyết liệt trên đường Lê Lợi rợp bóng cây xanh

Cầu Phú Xuân và sau lưng là Bệnh viện Trung ương Huế - 2 công trình được nhiều người biết đến

Từ đường Lê Duẩn xanh mát, các tay đua tăng tốc để qua cầu Dã Viên

Ngang qua cầu Dã Viên

Đoàn đua ngang qua Ga Huế đề về đích 

Pha so kè quyết liệt ở vạch đích. Và phải nhờ camera chiếu chậm mới có thể xác định tay đua Lê Nguyệt Minh về nhất chặng 11

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cử tri đề nghị đầu tư hạ tầng kênh mương thuỷ lợi, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường

Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7, chiều 14/11, tại UBND xã Phú Xuân, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh, gồm ông Lê Trường Lưu – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông La Phúc Thành – TUV, Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Gia Công – TUV, Bí thư Huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh; bà Hồ Nhật Tân – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phú Hồ, Phú Mỹ, Phú Xuân của huyện Phú Vang.

Cử tri đề nghị đầu tư hạ tầng kênh mương thuỷ lợi, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường
Return to top