Thể thao quốc tế

EURO 2024: Bàn thắng lịch sử của thần đồng Lamine Yamal

ClockThứ Tư, 10/07/2024 09:01
Rạng sáng 10/7 theo giờ Việt Nam, Tây Ban Nha đã đối đầu với Pháp ở bán kết EURO 2024.
Lamine Yamal hạ gục thủ thành Pháp Maignan bằng cú sút xa đi vào góc cao khung thành. AFP/TTXVN 

Dù chưa thể hiện phong độ như kỳ vọng ở đất Đức nhưng Pháp đã gây bất ngờ khi mở tỉ số ở phút thứ 9. Mbappe tạt bóng cho Muani đánh đầu cận thành mở tỉ số cho đội bóng xứ lục lăng.

Những phút kế tiếp, Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc triển khai bóng trước sức ép của các cầu thủ Pháp. Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn nhất, cầu thủ trẻ Lamine Yamal đã tỏa sáng với siêu phẩm từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ môn Maignan ở phút 21. 

Với bàn thắng này, Yamal đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử EURO và World Cup. Anh đã vượt qua một loạt những tên tuổi khác nha Pele (17 tuổi 239 ngày), Manuel Rosas (18 tuổi 93 ngày) và đồng hương Gavi (18 tuổi 110 ngày).

Chưa kịp bừng tỉnh sau khi thủng lưới, tuyển Pháp nhận bàn thua thứ 2 chỉ 4 phút sau đó. Dani Olmo có pha xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm vào lưới ĐT Pháp, qua đó giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1.

Mbappe và các đồng đội nỗ lực dồn lên tấn công ở những phút còn lại của hiệp 1 nhưng họ đã không thể ghi được bàn thắng thứ 2.

Trong hiệp 2, HLV Deschamps tung hết những cầu thủ tấn công hay nhất của mình vào sân. Griezmann, Barcola rồi cả Giroud đã vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn không thể giúp ĐT Pháp phá vỡ bế tắc.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ La Furia Roja. Ảnh: AFP/TTXVN 

Mbappe, niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Pháp, gây thất vọng với pha đi bóng và dứt điểm vọt xà ngang trong hiệp 2. Chung cuộc, Tây Ban Nha thắng 2-1 và đoạt vé vào chung kết.

Theo baotintuc.vn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cử tri kỳ vọng về những quyết sách “lịch sử”

Chưa bao giờ một kỳ họp Quốc hội được cử tri, Nhân dân Thừa Thiên Huế mong chờ đến thế. Cũng đúng thôi khi trong chương trình nghị sự tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (Kỳ họp), Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ được Quốc hội xem xét, thảo luận.

Cử tri kỳ vọng về những quyết sách “lịch sử”
Khơi gợi niềm yêu thích với lịch sử

Kết thúc kỳ nghỉ hè vừa qua, nhiều học sinh đã có những chuyến tham quan đến các khu di tích in đậm dấu ấn lịch sử. Tôi đặc biệt ấn tượng khi bắt gặp hai ông cháu ở Phong Điền vào Huế từ rất sớm. Người ông là cựu chiến binh, dẫn cháu trai 10 tuổi đến tham quan Kỳ Đài, Đại Nội và dừng lại khá lâu ở làng Dương Nỗ. Ông bảo, tối qua tôi phải vào đọc thêm tư liệu để có “vốn liếng” mới thuyết minh được cho cháu khi đến những điểm di tích. Cậu bé có vẻ thích thú với các câu chuyện lịch sử nên cứ hỏi mãi, bày tỏ mong muốn tìm hiểu, khám phá về di sản văn hóa.

Khơi gợi niềm yêu thích với lịch sử
Return to top