Thể thao trong nước

650 vận động viên tham gia giải bóng đá đoàn viên, người lao động năm 2019

ClockChủ Nhật, 16/06/2019 11:01
TTH.VN - Sáng 16/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế khai mạc giải bóng đá nam - nữ Hội thao đoàn viên công đoàn và người lao động năm 2019 tại sân vận động Uyên Phương, Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố.

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sởLĐLĐ tỉnh hội đàm, ký kết hợp tác với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan (Lào)Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Giải năm nay quy tụ 31 đoàn với 650 vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các khối hành chính sự nghiệp, khối trường học, các phường và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giải gồm 2 nội dung thi đấu: bóng đá nam được chia thành 3 nhóm với 9 bảng thi đấu; bóng đá nữ được chia làm 2 nhóm với 7 bảng đấu. Thời gian thi đấu kéo dài từ ngày 16/6 - 1/7/2019 với tổng cộng 85 trận.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, người lao động thành phố.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng về đoàn viên, người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân luôn là đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động. Năm nay, với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", ngay từ thời điểm cuối tháng 4, nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đã được các cấp công đoàn đồng loạt thực hiện.

Hướng về đoàn viên, người lao động
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top