Thể thao trong nước

Dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em

ClockThứ Ba, 31/10/2023 15:42
TTH.VN - Sáng 31/10, Tổ chức Hue Help tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động dạy bơi an toàn nhằm phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Thừa Thiên Huế năm 2023.

Hương Thủy “làm mới” bản đồ bơi

 Học sinh được dạy kỹ năng bơi  

Những năm gần đây, bão, lụt xảy ra tại Thừa Thiên Huế và các tỉnh thuộc khu vực miền Trung nhiều hơn với mức độ nghiêm trọng hơn. Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tổ chức dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em nhằm hạn chế rủi ro thiên tai.

Năm 2023, Hue Help tiếp tục hợp tác với Tổ chức Campaign Tobacco-free for Kids (Đơn vị Vận động chính sách y tế toàn cầu) để tổ chức hoạt động tập huấn kỹ năng bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Dự án đã tập huấn cho 16 giáo viên của 6 trường tiểu học: Hương Hồ 1, Hương Hồ 2, Hương Xuân, Hương Long, Quảng Phước 1 và Quảng Thái thuộc huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà và TP. Huế. Sau đó, các giáo viên dạy kỹ năng bơi sinh tồn, an toàn nước và kỹ năng cứu hộ an toàn cho 630 học sinh ở các trường học tham gia dự án.

Sau khóa học, khả năng tổ chức những chương trình dạy bơi của các trường được cải thiện, kỹ năng bơi sống còn được trang bị cho các em học sinh tiểu học và rủi ro thiên tai được giảm thiểu. Từ đó, nâng cao năng lực cho địa phương tổ chức các chương trình bơi an toàn trong trường học, góp phần phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Return to top