Thể thao trong nước

Định hình lối chơi

ClockThứ Bảy, 12/10/2024 08:08
TTH - Có thể thấy danh sách cầu thủ đội tuyển Việt Nam được HLV Kim Sang Sik gọi tập trung cho đợt FIFA Days tháng 10/2024 có ít nhân tố mới. Điều này cho thấy sự thận trọng của HLV người Hàn Quốc khi mà “tuần trăng mật” của ông với đội tuyển Việt Nam đã kết thúc. Một yếu tố nữa không thể không đề cập đến, đó là những nhân tố trẻ của bóng đá Việt Nam vẫn chưa có ai thực sự nổi bật lên so với lứa cầu thủ đã được định danh dưới thời các HLV trước...

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên Bảng xếp hạng FIFABài học cần thiết với tuyển Việt NamTrận Việt Nam - Thái Lan: ‘Kỳ phùng địch thủ’

 Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: vff.org.vn

Bất ngờ và gây tranh cãi nhất trong đợt tập trung lần này chính là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Có thể nói Nguyễn Văn Quyết là một nhân tố vừa cũ lại vừa mới. So với các đồng đội ở tuyển Việt Nam hiện tại, Nguyễn Văn Quyết là cầu thủ có tuổi đời cao nhất khi anh đã 33 tuổi. Anh cũng có thâm niên “ăn cơm tuyển” từ thời HLV người Nhật Bản Miura cho đến thời HLV Park Hang Seo. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh được HLV Kim gọi lên tuyển.

Nói về trình độ chuyên môn thì ai cũng phải thừa nhận Nguyễn Văn Quyết là một cầu thủ giỏi.  Anh chính là đầu tàu của CLB Hà Nội với 5 lần vô địch V-League. Về danh hiệu cá nhân, Nguyễn Văn Quyết cũng đã đoạt 2 Quả bóng vàng Việt Nam. Chơi ở vị trí tiền đạo, Nguyễn Văn Quyết vẫn đều đặn và bền bỉ ghi bàn trong suốt nhiều năm qua. Cho dù CLB Hà Nội có mua về những chân sút ngoại binh chất lượng thì Nguyễn Văn Quyết vẫn là lựa chọn không thể thiếu trong đội hình của đội bóng Thủ đô...

Thế nhưng khi lên khoác áo đội tuyển, Nguyễn Văn Quyết chưa bao giờ được lựa chọn là nhân tố chủ chốt, dù là thời của HLV Miura hay thời của HLV Park. Lý giải về sự kém duyên ở đội tuyển của chân sút CLB Hà Nội, một số nhà chuyên môn cho rằng, lối chơi giữa đội tuyển và của CLB không nhất quán với nhau(?). Tất nhiên, sự lý giải này cũng không hoàn toàn thuyết phục, bởi những đồng đội của Quyết ở CLB Hà Nội như Đỗ Hùng Dũng hay trước đây là Nguyễn Quang Hải vẫn chơi tốt ở cả CLB và đội tuyển đấy thôi! Lên tuyển lần này, một câu hỏi đặt ra là liệu Nguyễn Văn Quyết có chứng tỏ được khả năng chuyên môn của mình hay lại tiếp tục không để lại dấu ấn rõ ràng?

Cùng với Văn Quyết, đợt tập trung lần này, HLV KIm Sang Sik cũng đã trẻ hóa đội hình so với những lần tập trung trước, với những cầu thủ dưới 23 tuổi như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thái Sơn, Trần Trung Kiên, Nguyễn Quốc Việt... Trong số những cầu thủ trẻ này thì Văn Khang, Vĩ Hào, Thái Sơn… đều đã khoác áo đội tuyển dưới thời HLV người Pháp Troussier. Còn lại 2 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Quốc Việt thì mới lần đầu được gọi vào đội tuyển quốc gia… Liệu họ sẽ là những “chất liệu” mới cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim?

Như đã nói đầu bài viết, sau 4 tháng đảm nhận vai trò thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam, thời điểm này HLV Kim Sang Sik cần định hình cho được lối chơi cho các học trò để chuẩn bị cho sân chơi quan trọng là ASEAN Cup 2024. Trận giao hữu với đội tuyển Ấn Độ trên sân Thiên Trường vào ngày 12/10 là dịp để HLV Kim thay đổi diện mạo của đội tuyển Việt Nam. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho HLV Kim như chuyện bố trí Nguyễn Văn Quyết chơi ở vị trí nào trên hàng tấn công hay liệu ông có mạnh dạn sử dụng các cầu thủ U23 để thay thế vị trí các cầu thủ đàn anh như Quang Hải, Hoàng Đức đang có phong độ không cao ở V-League?

Dưới thời HLV Park Hang Seo đội tuyển Việt Nam được xây dựng lối chơi phòng ngự phản công, chấp nhận chơi cửa dưới chờ sự sơ hở của đối thủ để tung đòn trừng phạt. Đến thời HLV người Pháp Troussier, đội tuyển Việt Nam gần như đoạn tuyệt với lối chơi cũ, thay vào đó là triết lý kiểm soát bóng, áp đặt lối chơi trước đối thủ. Thành công của ông Park và cả thất bại của ông Troussier chắc chắn đã được HLV Kim tham khảo để tìm ra lối đi cho phương pháp huấn luyện của mình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa định hình rõ triết lý chơi bóng của mình. Trong khi đó, thời gian đến giải ASEAN Cup 2024 đang cận kề dần…

Phi Tân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không gây áp lực

Cuối cùng, bóng đá Việt Nam cũng đã chọn được 1 vị thuyền trưởng cho đội tuyển quốc gia khi chiều thứ hai (6/5) vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức ký hợp đồng với HLV Kim Sang - sik đến từ Hàn Quốc để thay cho ông Philippe Troussier.

Không gây áp lực
VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Ngay sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Indonesia, tối 26/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Philippe Troussier đã có cuộc họp trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23, qua đó cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.

VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Khi trò yếu & thầy sai

Ông thầy Troussier đến từ nước Pháp có vẻ như là một HLV chịu nhiều áp lực nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi tiếp quản chiếc ghế “nóng” ở đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh cái bóng mà ông Park Hang - seo để lại quá lớn với những vinh quang và cả rất nhiều kỷ lục được thiết lập. Bóng đá Việt dưới thời ông Park đã lên ngôi “ông trùm” Đông Nam Á, không chỉ mon men mà đã đi sâu vào sân chơi châu lục.

Khi trò yếu  thầy sai
Return to top