Thể thao trong nước

Ngày hội “Hue Sports Festival 2023” diễn ra từ ngày 18/6 - 2/7

ClockThứ Tư, 07/06/2023 14:34
TTH.VN - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 210/KH-UBND tổ chức Ngày hội Thể thao vì sức khoẻ cộng đồng “Hue Sports Festival 2023”. Ngày hội diễn ra từ ngày 18/6-2/7/2023

Khởi tranh Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m năm 2023 Hơn 70 ngàn lượt khách tham dự Hội chợ thương mại Festival Huế 2022Khai mạc giải quần vợt tỉnh mở rộng lần thứ II

leftcenterrightdel
Sẽ có nhiều hoạt động trong khuôn khổ ngày hội Thể thao vì sức khoẻ cộng đồng “Hue Sports Festival 2023”. Ảnh minh họa 

Theo kế hoạch, các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội, gồm: Giải bóng đá sân 7 Thừa Thiên Huế TPL-S2 năm 2023 diễn ra từ ngày 18/6/2023 đến 23/6/2023 tại Sân bóng đá cỏ nhân tạo Uyên Phương (150 Nguyễn Trãi, TP. Huế); Giải đua xe thăng bằng Spider Racing diễn ra từ ngày 23/6 đến 24/6/2023 tại Công viên Thương Bạc; Giải chạy Hue Half Marathon dự kiến có 4.000 vận động viên tham gia ở các nội dung: Cự ly 21km; cự ly 10km; cự ly 5km. Giải chạy sẽ diễn ra từ ngày 23/6 đến 25/6/2023.

Ngoài ra, còn có các hoạt động như: Liên hoan FlashMob - ShowCase Let’s Shine “Toả sáng nụ cười Việt” và Đêm Gala - đồng diễn FlashMob - Aerobic “Toả sáng nụ cười Việt”; Giải Quần vợt; Hue Sup Race 2023; Lễ hội Hue - Zumba Festival.

Ngày hội Thể thao vì sức khoẻ cộng đồng “Hue Sports Festival 2023” được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời duy trì và phát triển phong trào tập luyện môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của địa phương và dân tộc.

Bên cạnh đó, Ngày hội Thể thao vì sức khoẻ cộng đồng “Hue Sports Festival 2023” đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần cho nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương. Thông qua ngày hội tạo điều kiện kêu gọi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao ở mọi đối tượng, lứa tuổi, góp phần tăng cường sức khỏe và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân.  

HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc

Chiều 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” và trao tặng 94 tủ sách lớp học cho 13 trường học tại huyện Phú Lộc.

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”

Tối 19/4, tại phố đi bộ đường Hai Bà Trưng (TP. Huế), Sở Du lịch tổ chức sự kiện “Huế - Chào hè 2024”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2024, nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi, chào đón một mùa du lịch hè hấp dẫn, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông thu hút khách du lịch đến tham quan tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”
Chạy vì những ngôi trường xanh

Từ những bước chạy để rèn luyện sức khỏe gắn với ý tưởng phủ xanh bóng cây ở các ngôi trường, hàng ngàn cây xanh đã được trồng mới với chương trình “Chạy vì những ngôi trường xanh”.

Chạy vì những ngôi trường xanh
Return to top