Thể thao trong nước
Khép lại vòng loại Giải U19 quốc gia 2024:

U19 Huế đoạt vé dự vòng chung kết

ClockThứ Hai, 29/01/2024 22:17
TTH.VN - Bằng chiến thắng đậm đà 5 - 0 trong lượt đấu cuối cùng trên sân vận động Tự Do vào chiều 29/1, U19 Huế đã chính thức giành vé dự vòng chung kết Giải U19 quốc gia 2024.

U19 Huế xây chắc ngôi nhì bảng, chờ làm thủ tục dự vòng chung kếtThắng trận “derby đèo Hải Vân”, U19 Huế sáng cửa giành vé dự vòng chung kếtU19 Huế có 4 cầu thủ thuộc biên chế đội Hạng Nhất Quốc giaHuế thất bại trong trận khai màn vòng loại U19 quốc gia

Một pha đi bóng của cầu thủ Dương Anh Vũ. Ảnh: CLB Bóng đá Huế 

U19 Huế với tư cách là đội bóng chủ nhà bảng C đã trải qua một hành trình đầy cảm xúc. Bảng C tập hợp 4 đội bóng mạnh. Mùa giải 2023, U19 Sông Lam Nghệ An đã vào tới tận trận chung kết. Trong khi đó, đội bóng của HLV Phan Thanh Đức giành HCĐ. Tuy không có thành tích nổi trội như Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng nhưng U19 Quảng Nam cũng cho thấy sức trẻ đang lên và khát vọng chiến thắng.

U19 Huế khởi đầu khó khăn với điệp khúc hòa - hòa - thua. Hòa với U19 Quảng Nam 1- 1 sau khi đã có bàn thắng dẫn trước ở trận khai mạc. Hòa U19 SHB Đà Nẵng trong thế thi đấu hơn người nhưng phải rượt đuổi tỷ số, mãi tận đến phút 90+3 mới có bàn thắng gỡ hòa 1-1 muộn màng. Trận thua đầu tiên và cũng là trận thua duy nhất của thầy trò HLV Dương Công Quốc là trước U19 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-2 ở lượt đi.

Vi Đình Thượng trong một tình huống dàn xếp đá phạt. Ảnh: CLB Bóng đá Huế 

Trong thế bị dồn ép, U19 Huế đã có sự điều chỉnh nhân sự và lối chơi. Chiến thắng 6-0 trước đối thủ yếu nhất bảng Sông Trà Quảng Ngãi không chỉ mang lại 3 điểm quý giá, giúp U19 có được 5 điểm, ngang bằng với U19 Quảng Nam và chỉ thua U19 SHB Đà Nẵng 1 điểm mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho đội bóng trẻ Cố đô.

Lượt về, U19 Huế toàn thắng cả 4 trận. Cú lội ngược dòng thành công với chiến thắng 5-2, sau khi bị U19 Quảng Nam dẫn trước 2 bàn, các học trò của ông Dương Công Quốc đã vươn lên áp sát và thách thức vị trí nhì bảng của U19 SHB Đà Nẵng. Để rồi sau đó, chính thức soán vị trí thứ 2 của đội bóng trẻ bên kia đèo Hải Vân bằng thắng lợi sát nút 1- 0 trong trận đối đầu.

Lợi thế sân sân nhà cùng với việc lấy lại được phong độ thi đấu, U19 Huế tiếp tục có trận cầu “báo thù” ngọt ngào U19 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1, củng cố ngôi vị trí nhì bảng C. Cuối cùng, thêm một thắng đậm 5-0 trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi, U19 Huế hoàn tất cú lội ngược dòng, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với một đội hình mạnh đồng đều ở các tuyến và lối chơi tấn công hiệu qua, U19 Huế đã có thế trận hoàn toàn áp đảo trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi. Thế nhưng, mãi đến phút 45, U19 Huế mới có bàn mở tỷ số từ pha lập công của Dương Anh Vũ. Có được bàn thắng khai thông bế tắc, chỉ 1 phút sau, đến lượt Nguyễn Đăng Khoa lập công.

Hoàn thành thành nhiệm vụ. Ảnh: CLB Bóng đá Huế 

Trong hiệp 2, thế trận chủ động và áp đảo vẫn thuộc về đội bóng chủ nhà. U19 Sông Trà Quảng Ngãi tuy đầy nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của giải đấu vẫn không một lần thành công. Trong khi đó, U19 Huế lần lượt có thêm 3 bàn thắng.  Phút 48, Lê Xuân Đăng nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Hai bàn thắng sau đó của Trương Quang Hoan ở phút 79 và Lê Xuân Tú ở phút 82 đã khép lại chiến thắng đậm đà 5-0 cho U19 Huế.

Ở trận đấu cùng ngày, U19 Sông Lam Nghệ An có trận đấu cuối cùng ở vòng loại bằng chiến thắng 4-0 trước U19 Quảng Nam. Cầu thủ đang có phong độ rất tốt là Lê Đình Long Vũ lập cú đúp ở phút thứ 33 và 48. Bàn thắng mở đầu cho chiến thắng của cầu thủ trẻ xứ Nghệ đến rất sớm, từ phút thứ 8 do công của cầu thủ Bùi Thanh Đức. Xen giữa cú đúp của Lê Đình Long Vũ là bàn thắng của Nguyễn Trọng Sơn ở phút 40.

U19 Sông Lam Nghệ An nhất bảng C. Ảnh: Báo Nghệ An 

Kết thúc vòng loại Giải U19 quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An dẫn đầu bảng C với 19 điểm; U19 Huế có 17 điểm đứng thứ 2; thứ 3 là U19 SHB Đà Nẵng với 10 điểm; ở vị trí áp chót, U19 Quảng Nam được 9 điểm. “Cầm đèn đỏ” là U19 Sông Trà Quảng Ngãi không có điểm nào qua 8 trận đấu, bị thủng lưới 40 bàn và không ghi được 1 bàn thắng nào.

Cùng với U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Huế là một trong 4 đội xếp thứ nhì bảng có thành tích tốt nhất với 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, đã giành vé dự vòng chung kết Giải U19 quốc gia 2024. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, U19 Huế sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

BÁ TRÍ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vòng chung kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024:
Nguyễn Đăng Khoa lập hat-trick, U19 Huế chính thức lấy vé vào tứ kết

Với cú hat-trick của Nguyễn Đăng Khoa và chiến thắng đậm đà trước U19 Đồng Tháp 5 -1 vào chiều 25/2, U19 Huế đã vượt qua U19 Becamex Bình Dương để cùng với U19 PVF, đại diện cho bảng A, chính thức góp mặt ở vòng tứ kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024.

Nguyễn Đăng Khoa lập hat-trick, U19 Huế chính thức lấy vé vào tứ kết
Vòng chung kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024:
Thắng chủ nhà, U19 Huế sáng cửa vào tứ kết

Trong thế khó khi phải nhận thất bại ở trận đầu ra quân, thầy trò ông Dương Công Quốc đã bất ngờ có được 3 điểm quý giá từ chiến thắng trước đội bóng chủ nhà được đánh giá rất mạnh vào chiều muộn 23/2/2024.

Thắng chủ nhà, U19 Huế sáng cửa vào tứ kết
Vòng chung kết giải Vô địch U19 Quốc gia 2024:
Khởi đầu gặp khó

Thất bại 0-1 trước đối thủ mạnh là U19 PVF trong trận ra quân, các học trò của HLV Dương Công Quốc phải nỗ lực nhiều hơn trong 2 trận đấu còn lại ở bảng A gặp U19 Becamex Bình Dương và U19 Đồng Tháp để tìm suất vào tứ kết.

Khởi đầu gặp khó
Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia năm 2024:
U19 Huế thể hiện khát vọng chiến thắng

Ngay từ tối 15/2 (mùng 6 Tết), đội bóng U19 Huế của HLV Dương Công Quốc đã lên đường tham dự Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 quốc gia năm 2024 tại Bình Dương.

U19 Huế thể hiện khát vọng chiến thắng
Return to top