ClockChủ Nhật, 27/03/2016 19:11

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung kiểm tra công tác tổ chức phiên họp đầu tiên dự án FEALAC

TTH.VN - Chiều 27/3, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và TP Huế về công tác tổ chức phiên họp đầu tiên của dự án “Thành lập Mạng lưới các thành phố văn hóa của diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh (FEALAC)”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có lãnh đạo UBND TP Huế và các sở, ban, ngành liên quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND TP Huế (được UBND tỉnh giao chủ trì phiên họp đầu tiên của dự án FEALAC) báo cáo khái quát kết quả chuẩn bị phiên họp quan trọng này.

Theo đó, dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh” sẽ diễn ra từ ngày 28-30/4/2016 tại TP Huế. Hiện có gần 20 đơn vị quốc tế khẳng định tham gia và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đăng ký tham gia. TP Huế đang tập trung hoàn tất các bước chuẩn bị. Để phiên họp thành công đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch UBND TP Huế - Nguyễn Văn Thành cho biết, phiên họp là diễn đàn gặp gỡ và thảo luận của các thị trưởng, đại diện của các thành phố đầu tiên của mạng lưới FEALAC về việc thiết lập “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh”, đồng thời cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các vấn đề văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Trong khuôn khổ của phiên họp, thành phố chủ nhà sẽ phối hợp với các thành phố tham dự phiên họp tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu các đặc trưng văn hóa, di sản của các thành phố tham dự với chủ đề “Di sản văn hóa và phát triển bền vững”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao sự chuẩn bị của UBND tỉnh và TP Huế; đồng thời khẳng định sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, trong đó cam kết sẽ hỗ trợ Thừa Thiên Huế công tác liên quan đến thủ tục nhập cảnh đối với các đoàn quốc tế, công tác lãnh sự, phiên dịch, nội dung văn kiện phiên họp và các hoạt động thông tin tuyên truyền…

Trần Dương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 29/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm.

Công bố quyết định về công tác cán bộ
Return to top