ClockChủ Nhật, 26/06/2022 18:04

Nhiều tác phẩm ảnh của nhà báo, nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm tại “Chợ quê ngày hội”

TTH.VN - Triển lãm ảnh “Cầu ngói Thanh Toàn và các hoạt động lễ hội chợ quê” khai mạc chiều 26/6 tại không gian đường đi bộ cạnh Nhà trưng bày nông cụ xã Thủy Thanh (TX. Hương Thủy). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thị sát “Chợ quê ngày hội” trước giờ khai mạcHấp dẫn giải đua ghe 9 người trên sông Như Ý

Thưởng lãm triển lãm ảnh sau lễ khai mạc

Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm của các nhà báo, nhiếp ảnh gia trên địa bàn tỉnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp về các hoạt động lễ hội, thể thao, văn hóa, di sản, cảnh quan, thiên nhiên trên địa bàn xã Thủy Thanh nói chung, điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn nói riêng.

Theo bà Cái Thị Duyên – Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin TX. Hương Thủy, bằng nhiều góc nhìn mới lạ, những tác phẩm nhiếp ảnh đã góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh về văn hóa, lễ hội, cảnh quan và con người nơi đây, góp phần vào thành công chung của lễ hội “Chợ quê ngày hội”, qua đó, giúp thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Cũng trong thời gian này, tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn diễn ra hội thi vẽ tranh với chủ đề “Ngày hội chợ quê”, thu hút gần 50 học sinh trên địa bàn TX. Hương Thủy tham dự. Bên cạnh thi tài vẽ tranh trong 90 phút, các trường TH, THCS đã mang đến 28 bức tranh cùng chủ đề cũng do học sinh vẽ để tham gia triển lãm.

Triển lãm dài đến ngày 30/6.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top