ClockThứ Năm, 19/05/2022 21:01

11 đội tham gia Vòng chung kết “Liên hoan Dân vũ quốc tế lần thứ V”

TTH.VN - Tối 19/5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Vòng chung kết “Liên hoan Dân vũ quốc tế lần thứ V, năm 2022”.

Sôi động Ngày hội dân vũ “Vũ khúc tháng 5”Đổi mới công tác Đoàn để bắt nhịp thời đại sốCải thiện sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niênNhiệt huyết & sáng tạo

Các đội thi thể hiện bài trình diễn được đầu tư công phu 

Trải qua vòng loại sôi nổi và gay cấn, Ban tổ chức đã chọn 11 đội thi đến từ các CLB, đội, nhóm trực thuộc các huyện, thị, thành Đoàn và các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh vào vòng chung kết.

Đến với vòng chung kết, các đội thi thể hiện nhiều tiết mục sáng tạo, trẻ trung, sôi động và gây ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Liên hoan Dân vũ lần này được tổ chức nhằm chào mừng kỷ nhiệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (30/5/1997 - 30/5/2022); đồng thời tạo sân chơi dành cho các CLB, đội, nhóm có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top