ClockThứ Tư, 30/11/2022 11:21

Khảo sát các địa điểm tổ chức Chương trình “Tết Huế”

TTH.VN - Hoạt động trên vừa được Thành uỷ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế triển khai nhằm chọn địa điểm tổ chức chương trình "Tết Huế" năm 2023.

Nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trong chương trình “Tết Huế” năm 2023Phú Mậu mất trắng vụ hoa tếtHuế thu hút khách đến chơi Tết Độc lập

 "Tết Huế" 2023 sẽ kết nối tuyến du lịch Phố đêm Hoàng Thành tạo không gian vui chơi giải trí cho người dân và du khách 

Đoàn đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế các địa điểm tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn, đường 23 Tháng 8, Lê Huân để có cơ sở xây dựng phương án hoàn chỉnh, chi tiết các địa điểm tổ chức Chương trình “Tết Huế” năm 2023.

“Tết Huế” là một trong những chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 do TP. Huế tổ chức nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống Huế, đồng thời tái hiện, giới thiệu, quảng bá một số hoạt động của người dân Huế đón tết cổ truyền, trải nghiệm ẩm thực Huế và đặc sản địa phương; tăng cường phối hợp, đoàn kết, gắn bó và tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và du khách.

Theo lãnh đạo TP. Huế, Chương trình “Tết Huế” sẽ kết nối tuyến du lịch Phố đêm Hoàng Thành, thông qua chương trình còn góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Sau khảo sát, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Ban Dân vận Thành ủy và các đơn vị liên quan phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh, lên phương án, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm Chương trình "Tết Huế" 2023 diễn ra thành công, hiệu quả.

Tin, ảnh: KHÁNH THƯ

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

Trong hai ngày 16 và 17/4, tất cả học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh tham gia làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là bước khảo sát kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

TIN MỚI

Return to top