ClockThứ Năm, 25/01/2024 16:40

Phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53

TTH.VN - Ngày 25/1, tại Trường THPT Chuyên Quốc Học diễn ra Lễ phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.
 Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho em Nguyễn Vũ Thục Uyên, đạt giải Ba quốc gia tại cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52
Cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 53 do Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng phát động. Đây là lần thứ 36, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Chủ đề cuộc thi gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới. 

Đây là dịp để các em học sinh hiểu biết thêm nhiều hơn nữa về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU và về ngành Bưu chính. Đồng thời, thông qua cuộc thi này, sẽ góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng những tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề xã hội, đất nước.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, với mong muốn tạo sân chơi bổ ích về khả năng viết văn, xây dựng nền tảng tư duy sáng tạo và thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc, hằng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới đều tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em với chủ đề là các vấn đề nổi bật của xã hội và thời đại. Để từ đó, bằng sáng tạo bản thân, các em được thể hiện suy nghĩ, trách nhiệm của mình đối với xã hội, đất nước và thế giới. Có thể nói, Cuộc thi Viết thư quốc tế là sân chơi bổ ích và đầy ý nghĩa của các em học sinh trong nhiều năm qua.

Thừa Thiên Huế là mảnh đất giàu truyền thống hiếu học và bề dày văn hoá, thành tích hôm nay là kết quả bước đầu, các em hãy tiếp tục sáng tạo, rèn luyện, trau dồi kỹ năng viết, phát huy năng lực, thế mạnh, sở trường cá nhân để vươn tới đỉnh cao của tri thức, trở thành cá nhân tiêu biểu xuất sắc, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong rằng, qua cuộc thi này, sẽ tiếp tục được lắng nghe những hy vọng, suy nghĩ và ý tưởng của thế hệ trẻ về một thế giới tương lai tươi đẹp và đáng sống.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) phối hợp với tổ chức UNESCO khởi xướng, dành cho các em học sinh dưới 15 tuổi nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi; tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ; đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Trong năm 2023, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 với chủ đề “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”, Thừa Thiên Huế có số lượng bài tham dự tăng hơn 7% so với năm 2022; với 147 trường. Tổng số bài thi gửi qua đường Bưu điện là 38.186 bài thi. Số bài thi đúng thể lệ thủ tục là 37.096 bài thi, đạt tỷ lệ hơn 975%. Kết quả cuộc thi viết thư UPU lần thứ 52 của Việt Nam, Thừa Thiên Huế có 7 em học sinh đạt giải Quốc gia với thành tích: 1 Giải ba; 1 Giải Khuyến khích; 4 Giải Cây bút triển vọng và 1 Giải dành cho học sinh khuyết tật. Đồng thời 1 Trường trung học cơ sở đạt Giải tập thể.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho em Nguyễn Vũ Thục Uyên, Lớp 8/1 Trường THCS Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, đạt giải ba quốc gia tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 và khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52. 
 
LIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Return to top