ClockThứ Hai, 07/08/2017 16:22

Tạm đóng cửa không gian trưng bày tác phẩm Điềm Phùng Thị

TTH.VN - Việc đóng cửa này để phục vụ công tác đóng gói các tác phẩm chờ chuyển đến bảo quản ở một địa điểm tạm thời trước khi đem ra trừng bày ở không gian mới tại số 17 Lê Lợi, TP. Huế.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị tiến hành đóng gói các tác phẩm của Điềm Phùng Thị

Thông tin trên được bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị xác nhận. Theo đó, đơn vị đã ra thông báo đóng cửa tạm ngưng phục vụ khách tham quan nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị tại số 1 Phan Bội Châu, TP Huế.

Thời điểm đóng cửa chính thức bắt đầu từ ngày 7/8 là chuẩn bị cho việc di dời nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ số 1 Phan Bội Châu về địa điểm mới tại số 17 Lê Lợi (TP. Huế). Do vậy, tất cả gần 400 tác phẩm của nhà điêu khắc lừng danh thế giới này sẽ được đóng gói và đưa về lưu giữ tại hội trường tầng 4 của Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế trên đường Lê Qúy Đôn, TP. Huế trong quá trình chờ bàn giao mặt bằng trụ sở Trung tâm Festival Huế (số 17 Lê Lợi) tu sửa trước khi đưa ra trưng bày lại để phục vụ công chúng. Thời gian mở cửa trở lại phụ thuộc vào việc tu sửa mặt bằng, nên sẽ có thông báo sau.

Tấm bia phía trước tường nhà trưng bày ghi rõ các thành viên sáng lập nhà trưng bày tác phẩm Điềm Phùng Thị gồm UBND TP. Huế, Hội bạn Điềm Phùng Thị tại Paris, Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế. Cùng với đó là sự bảo trợ của UNESCO, Bộ Văn hóa - Thông tin, Đại Sứ quán Pháp, Hàn lâm viện Khoa học - Văn nghệ châu Âu

Chiều 7/8, tại không gian nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị tại số 1 Phan Bội Châu, TP Huế nhiều nhân viên của trung tâm đang tất bật với công việc kiểm kê, đóng gói các tác phẩm. Tất cả được lau chùi, đóng gói kỹ càng trước khi cho vào thùng để niêm phong. “Sau khi hoàn tất khâu đóng gói, niêm phong tác phẩm chúng tôi sẽ đưa tác phẩm về Thư viện Tổng hợp tỉnh để bảo quản tạm thời. Và hy vọng rằng, không gian số 17 Lê Lợi khi cải tạo đúng công năng của một nhà trưng bày thì sự góp mặt của các tác phẩm trở thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn, nơi tôn vinh giá trị nghệ thuật của Điềm Phùng Thị”, bà Trai cho hay.

Cùng Thừa Thiên Huế Online xem qua quy trình đóng gói bảo quản và một số tác phẩm làm nên tên tuổi nghệ thuật Điềm Phùng Thị:

Nhân viên của nhà trưng bày tiến hành kiểm kê, đưa các tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ bên trong kho lưu giữ ra ngoài

Tất cả hiện vật điều được kiểm kê, đánh số thứ tự rất rõ ràng trước khi đóng gói

Việc đóng gói cũng phải đảm bảo cẩn thận, với nhiều lớp đệm trước khi đưa vào thùng bảo quản

Tùy theo số lượng, kích thước các tác phẩm có thể đưa vào các thùng. Đa số các tác phẩm đưa vào thùng có kích cỡ nhỏ

Sau đó sẽ được niêm phong

Chân dung bà Điềm Phùng Thị được treo tại nhà trưng bày trước khi được hạ xuống để bảo quản chờ ngày đem ra trưng bày lại

Một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, lạ mắt cũng chờ đưa vào kho bảo quản

Trải qua thời gian các tác phẩm của Điềm Phùng Thị xuống cấp, hư hỏng. Trong ảnh là một tác phẩm mỹ thuật phai màu và đang bị lóc ra

Một tác phẩm sắp đặt rất ấn tượng ngay trước ngôi nhà trưng bày thường đập vào mắt du khách tham qua ngay khi vừa vào cổng

Bên cạnh những tác phẩm nguyên viện thì vẫn còn nhiều tác phẩm điêu khắc lớn đang trưng bày ngoài trời bị hư hỏng nặng

Sau hơn 20 năm trở thành một điểm đến văn hóa thu hút đông đảo du khách, không gian này sẽ được chuyển giao lại cho Trung tâm Festival Huế. Và cuối năm nay, các tác phẩm của Điềm Phùng Thị sẽ được trưng bày ở vị trí trung tâm giữa lòng TP. Huế tại số 17 Lê Lợi 

PHAN THÀNH (Thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top