ClockThứ Ba, 19/09/2017 15:36

Việt Nam quan tâm đẩy mạnh toàn diện quan hệ với Tây Ban Nha

Tiếp Đại sứ Tây Ban Nha nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam quan tâm đẩy mạnh toàn diện quan hệ với Tây Ban Nha.

Sáng 19/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Tây Ban Nha, bà Maria Jesus Figa Lopez-Palop đến chào xã giao.

Chào mừng Đại sứ đến nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha, thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng tin tưởng, Đại sứ sẽ đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước.

viet nam quan tam day manh toan dien quan he voi tay ban nha hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Maria Jesus Figa Lopez-Palop

Bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình để nâng tầm quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ chia sẻ sự mất mát đối với người dân Việt Nam do bão số 10 gây ra.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ đã nêu một số kiến nghị về việc thúc đẩy một số dự án hợp tác của Tây Ban Nha tại Việt Nam để thúc đẩy đầu tư của Tây Ban Nha vào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này, Đại sứ cũng mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Ghi nhận ý kiến của Đại sứ Maria Jesus Figa Lopez-Palop, Thủ tướng khẳng định, là “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai”, Việt Nam quan tâm đẩy mạnh toàn diện quan hệ với Tây Ban Nha, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư. Chính phủ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp. Qua Bà Đại sứ, Thủ tướng gửi lời mời Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Thủ tướng đề nghị hai bên sớm xây dựng chương trình hành động làm khuôn khổ cho hợp tác trong những năm tới, trong đó nhấn mạnh hợp tác kinh tế, trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên như năng lượng tái tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao…

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2017. Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEM, ASEAN-EU.

Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top