Thế giới

Xúc động lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Malaysia

ClockThứ Bảy, 28/08/2021 15:36
Buổi lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) tại Malaysia diễn ra trong bối cảnh tất cả các quan khách tham dự đều phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng và đặc biệt càng toát lên tình cảm nồng ấm của những người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống trên địa bàn.

'Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng trong năm 2020'Giới chức Mỹ đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới

Đại sứ Việt Nam Trần Việt Thái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tuân/PV TTXVN tại Malaysia

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái mong muốn bà con thông cảm vì đảm bảo giãn cách xã hội, cho nên, chỉ có thể mời đại diện cộng đồng, hơn nữa, khi tham gia bà con vẫn phải thực hiện các trình tự chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đại sứ cho rằng những biện pháp này là không chỉ giúp mỗi cá nhân tự bảo vệ mình, mà còn đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cho nên, trong thời gian ở địa bàn cũng như có điều kiện về nước, bà con cần nghiêm chỉnh thực hiện.

Thông báo với bà con về tình hình đất nước, Đại sứ Trần Việt Thái nhấn mạnh dù tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến phức tạp, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn hết sức quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Malaysia nói riêng. Ngoài việc tiếp tục hồi hương những trường hợp đặc biệt khó khăn, chính phủ đã hỗ trợ bà con người Việt Nam tại Malaysia cả về trang thiết bị lẫn tài chính chống dịch. Cùng với sự đóng góp của cộng đồng, đại sứ quán đã đang và tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, đưa những phần quà thiết thực xuống hỗ trợ bà con, cũng như phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để làm sao có càng nhiều bà con người Việt trên địa bàn được tiêm chủng ngừa Covid-19 càng tốt.

Chia sẻ khó khăn với bà con, Đại sứ Trần Việt Thái cam kết đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn đại dịch. Để thuận lợi cho bà con, đại sứ quán sẽ tổ chức nhiều hơn các chuyến công tác thực tế, nhất là đối với các vùng xa, nơi tập trung đông người Việt vừa để tìm hiểu tình hình vừa nhằm giải quyết các vấn đề mà bà con đang gặp phải. Đại sứ cũng cảm ơn bà con đã chia sẻ, cùng đại sứ quán làm tốt công tác cộng đồng, mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, bầu ơi thương lấy bí cùng, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Nhân dịp Quốc khánh, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Malaysia đã chia sẻ những suy nghĩ tình cảm của mình. Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Lê Thị Hoài Thương cho biết chị rất xúc động khi được tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Theo chị, những lời phát biểu của Đại sứ Trần Việt Thái cũng như những hoạt động của đại sứ quán Việt Nam đối với cộng đồng đã lay động trái tim mọi người. Tất cả trở thành một động lực để chị cùng nhiều bạn bè mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng bằng cả việc kêu gọi những người xung quanh cũng như thông qua hoạt động thực tế.

Được biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ, tham gia trực tiếp của Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức hàng chục chuyến đi thiện nguyện xuống địa phương, trợ giúp được hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ có vậy, các hội đoàn người Việt Nam trên địa bàn như Hội Phụ nữ, Hội Doanh nghiệp… đã kêu gọi ủng hộ quỹ Tấm lòng Việt, quỹ Phòng chống COVID-19 của Việt Nam hàng trăm triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị y tế, giúp đỡ hàng trăm người Việt hoàn thành tiêm chủng…. Ngay tại lễ kỷ niệm Quốc khánh, các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn đã ủng hộ 25.000 RM (khoảng 130 triệu đồng) cho hoạt động thiện nguyện của Đại sứ quán.

Theo Báo Tin tức

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top