ClockThứ Hai, 26/07/2021 11:14

Các T dân sự sẵn sàng đón công dân về cách ly tập trung

TTH.VN - Để giảm tải áp lực cho các T của tỉnh khi người từ các vùng có dịch về Huế ngày một đông, hiện, các địa phương đã kích hoạt các cơ sở cách ly dân sự (T dân sự).

Hương Thủy sẵn sàng điều trị các trường hợp F0

Ngoài địa điểm, hệ thống vệ sinh, điện nước, bếp ăn, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn… đã sẵn sàng, những T dân sự còn có phương án cụ thể về việc tiếp nhận công dân cách ly, thành phần khung cùng một số cơ sở vật chất khác phục vụ cách ly trong thời gian tới.

Kể từ khi có chủ trương thành lập T dân sự tại mỗi xã, phường với ít nhất mỗi nơi có 1 cơ sở cách ly cùng sức chứa tối thiểu 50 giường, các địa phương đều rất cố gắng hoàn thành tốt yêu cầu này.

Không chỉ đảm bảo đủ số cơ sở, số giường, nhiều địa phương còn thành lập 2 cơ sở cách ly, thiết lập số giường nhiều hơn 50 như yêu cầu, đi kèm thành lập thêm cơ sở dự phòng tại các trường mầm non, tiểu học, khách sạn, nhà nghỉ…

Một số hình ảnh tại các T dân sự đã sẵn sàng kích hoạt đón người về cách ly tập trung:

T dân sự của Thủy Phù (TX. Hương Thủy) đặt tại Nhà văn hóa xã

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Nếu số người cách ly tập trung tăng so với sự kiến, P. Phú Bài (TX. Hương Thủy) đã đặt vấn đề và trưng dụng phòng tại một số nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn

Trường mầm non Bình Minh cũng là cơ sở cách ly dân sự dự phòng của P. Phú Bài

Dù phương án chủ yếu đặt cơm hộp cho những người cách ly nhưng các bếp ăn tại Trường mầm non Bình Minh vẫn trong "trạng thái" sẵn sàng

T dân sự đặt tại xã Hương Xuân (huyện Nam Đông) có sức chứa 70 người. Ngoài 10 T của 10 xã, thị trấn, Nam Đông còn dự phòng thêm 1 T  với sức chứa hơn 50 người

Trường THCS Phú Thuận (xã Phú Thuận) được chọn làm 1 trong những T dân sự của huyện Phú Vang...

... Trường mầm non Phong Mỹ 2 (xã Phong Mỹ) là những T dân sự của huyện Phong Điền được chăm chút cảnh quan, giúp những người cách ly tại đây thư thái, giảm áp lực tâm lý...

Nhóm PV - CTV (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Return to top