ClockThứ Bảy, 04/04/2020 16:50

Cần đặt trạm kiểm soát y tế tại xã Điền Hương

TTH.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là các “ổ dịch” mới phát sinh ở phía bắc, người dân vùng Ngũ Điền mong Ban Chỉ đạo phòng, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh lập thêm chốt kiểm soát y tế tại xã Điền Hương (Phong Điền).

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát y tếXuất cấp vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19Mất thu nhập nhưng tránh dịch bệnh là quan trọngPhải đánh giá đúng để có quyết sách phù hợp trong phòng chống dịch COVID-19

Bà Nguyễn Thị Hẹ, thôn Thanh Hương Tây (Điền Hương, Phong Điền) cho biết, khi xem thông tin trên báo và đài truyền hình đưa tin về “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai cũng như Công ty TNHH Trường Sinh, bà con Nhân dân ở đây rất hoang mang, lo lắng. Vì vậy, khi chính quyền yêu cầu đóng tất cả các hoạt động kinh doanh, buôn bán, tụ tập đông người, bà và mọi người dân đều chấp hành.

Lượng xe qua về giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trên Quốc lộ 49B khá lớn

“Chúng tôi và những người dân nơi đây mong muốn Ban Chỉ đạo phòng, chống tỉnh lập trạm kiểm soát y tế tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 từ phía bắc xâm nhập vào, bởi lưu lượng xe và người ra vào khu vực này khá lớn. Hơn nữa, khu vực này có chợ Điền Hương nên thu hút rất lớn lượng người từ Quảng Trị vào, Điền Hương lên”, bà Hẹ bộc bạch.

Được biết, khu vực người dân đề nghị lập trạm kiểm soát y tế nằm trên địa bàn thôn Thanh Hương Tây, xã Điền Hương, đoạn trên Quốc lộ 49B giáp với Quốc lộ 49C; đồng thời giáp ranh với xã Hải Dương (Hải Lăng, Quảng Trị). Theo nhiều người dân, trước đây, trên đoạn này hàng ngày có khoảng 500 lượt phương tiện qua lại. Nay, do dịch diễn biến phức tạp, nên số lượng xe ra vào có giảm còn khoảng trên 200 lượt/ngày. Việc nhiều xe từ các tỉnh như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và cả các tỉnh phía bắc lưu thông qua lại lại, lưu trú, kinh doanh tại vùng Ngũ Điền khiến người dân lo lắng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ông Trần Gia Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho biết, trước đây khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, huyện Phong Điền đã cho lập 2 chốt chặn trên địa bàn xã để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, 1 chốt kiểm dịch tại thôn Thanh Hương Tây trên Quốc lộ 49B và 1 chốt chặn trên Tỉnh lộ 22 thuộc thôn Trung Đồng, giáp ranh với xã Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị). Nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nguyện vọng của bà con cần lập trạm kiểm soát y tế trên Quốc lộ 49B là rất chính đáng, giảm được sự lây lan dịch từ phía bắc vào. 

Cần lập trạm kiểm soát y tế tại ngã tư Quốc lộ 49B và 49C, giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã lập các chốt chặn kiểm tra sức khỏe, giám sát, kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến cửa ngõ trọng yếu, cửa ra vào nhà ga. Theo đó, thiết lập 5 chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh, gồm: cửa ngõ tỉnh tại xã Phong Thu (Phong Điền); đường Lý Nhân Tông, thị xã Hương Trà; Ga Huế; giao lộ Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy; Trạm trung chuyển Bắc Hải Vân. Do đó đã kiểm soát chặt người ra vào tỉnh trên cả xe máy lẫn ô tô.

Việc lập thêm chốt chặn nhằm kiểm tra sức khỏe, giám sát, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 49B, tại thôn Thanh Hương Tây là điều cần thiết, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top